Đội K72 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2, giai đoạn 23

Sáng 1-3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).

Dự có Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7; Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh.

Thành viên Ban chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và của tỉnh, thành viên Đội K72 dự lễ xuất quân

Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại lễ xuất quân

Đợt 1, giai đoạn 23, Đội K72 đã đoàn kết, quyết tâm cao, vượt khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính), hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn. Cũng trong đợt 1, Đội K72 đã tiếp nhận 29 thông tin, khảo sát tại 50 lượt phum. Kết luận địa bàn tỉnh Kratie còn khoảng 260 liệt sĩ tại 15 khu vực, tỉnh Kampong Thom còn 61 liệt sĩ tại 7 khu vực.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Đội K72 và Thượng tá Nguyễn Quốc Định, Đội trưởng Đội K72

Tại lễ xuất quân, Đại tá Phạm Như Quân lưu ý: Mỗi thành viên Đội K72 cần hiểu sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết, quyết tâm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nhất. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị sâu sắc của đơn vị, thể hiện chính sách và truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tặng quà cho Đội K72 và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương nơi Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh của Vương quốc Campuchia

Phạm Quang - Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/154767/doi-k72-len-duong-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-dot-2-giai-doan-23