Đội K70, Đội K71 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 1-3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân Đội K70, Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia (mùa khô 2023 - 2024).

Dự lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7.

Đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 -2024), Đội K70, K71 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 5 tỉnh thuộc Campuchia từ nay đến ngày 30-6-2024.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đội K, Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội K70, K71 đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc, xác định tốt nhiệm vụ, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Trao kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Đội K70, Đội K71 dự lễ.

Các đơn vịcầnphối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ của nước bạn Campuchia, chủ động tuyên truyền, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để các tổ chức, người dân Campuchia quan tâm, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Tổ chức hành quân bảo đảm an toàn về người và phương tiện; nêu cao đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, phong tục tập quán, quy định của chính quyền sở tại. Phối hợp làm tốt công tác dân vận, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân địa phương. Thực hiện tốt quy định về tìm hài cốt liệt sĩ, vẽ sơ đồ, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm.

Tin, ảnh: QUỐC DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Tìm mộ liệt sĩ xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/doi-k70-doi-k71-len-duong-tim-kiem-hai-cot-liet-si-tai-campuchia-767029