Đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam gồm những ai?

Không có ngôi sao lớn nào trong đội hình, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đề cao tính tập thể và dựa vào bộ khung cũ mà ông đã xây dựng từ Asian Games năm ngoái trên đất Trung Quốc.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên trên đất Qatar vào rạng sáng mai (11/4) trước U23 Jordan. Đến thời điểm này, HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ định hình được đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam. So với các năm, U23 Việt Nam hiện không có ngôi sao lớn và sẽ phải xây dựng lối chơi theo phong cách tập thể.

Về đội hình, HLV Hoàng Anh Tuấn khả năng cao vẫn theo đuổi phong cách 5-2-3 quá quen thuộc với các đội tuyển Việt Nam những năm qua. Đội hình này có thể biến thể thành 5-4-1 hoặc 3-4-3 tùy theo thực tế thế trận.

Dự đoán đội hình tối ưu của U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn tại U23 châu Á 2024.

Trong khung gỗ, Quan Văn Chuẩn là lựa chọn không thể khác được của U23 Việt Nam. Văn Chuẩn bắt chính khi U23 vào tới tứ kết giải châu Á lần trước dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Anh cũng bắt chính cho HLV Hoàng Anh Tuấn tại Asian Games tháng 9 năm ngoái và là lựa chọn số một của CLB Hà Nội danh tiếng.

Nguyễn Văn Việt cũng là thủ môn trẻ chất lượng và sớm có suất bắt chính tại SLNA. Vị trí thủ môn vì thế là tuyến yên tâm nhất đội hình U23 Việt Nam.

Với bộ ba trung vệ, ông Tuấn nhiều khả năng sẽ trao hai suất cho Nguyễn Mạnh Hưng (CLB Bình Phước) và Lê Nguyên Hoàng (SLNA). Đây là bộ đôi ưa thích của ông trên đất Trung Quốc khi đá đủ cả ba trận, không một lần bị thay ra. Vị trí còn lại trong bộ ba trung vệ là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội) và Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

Đây là tuyến đáng lo nhất của U23 Việt Nam khi Mạnh Hưng, Duy Cương đều đang chơi ở hạng Nhất còn Nguyên Hoàng, Đức Anh cũng chỉ dự bị tại V.League.

Hai biên cũng mang tới lo lắng tương tự. Tại cánh phải, Hồ Văn Cường chứng minh được trình độ nhưng anh đang phải ngồi ngoài khá nhiều từ lúc gia nhập CLB Công An Hà Nội và khó lòng có được phong độ cao nhất.

Cánh trái còn nghiêm trọng hơn khi mất Phan Tuấn Tài. Hậu vệ từ CLB Viettel gặp khó khi đá trung vệ dưới thời HLV Philippe Troussier nhưng ở vị trí chạy biên sở trường, anh vẫn là niềm hy vọng.

Chấn thương khiến Tuấn Tài rời U23 Việt Nam ít ngày trước sẽ buộc ông Tuấn phải đau đầu lựa chọn. Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản đều có thể chơi được ở vị trí này. U23 Việt Nam thậm chí có thể sử dụng Khuất Văn Khang, người từng nhiều lần đá vị trí này ở các đội tuyển lớn. Dù vậy, tất cả đều sẽ chỉ là phương án B so với Tuấn Tài.

U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cùng Jordan vào đêm 11/4 (giờ Hà Nội). Ảnh: Bảo Ngọc.

Vòng tròn trung tâm là nơi HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều lựa chọn nhất. Đầu tiên đương nhiên là cầu thủ trẻ hay nhất V.League mùa trước Nguyễn Thái Sơn. Điều thú vị là dù gây ấn tượng rất mạnh trong một năm qua, Thái Sơn lại chưa từng có cơ hội thi đấu dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn. Hai thầy trò có lẽ sẽ cần thời gian để hiểu nhau hơn.

Vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh của hàng loạt cái tên. Đó có thể là Nguyễn Đức Phú, trò cưng của ông Tuấn với 3 trận đá chính tại Asian Games, hoặc Nguyễn Đức Việt, cầu thủ sáng tạo của HAGL. Hoặc nếu ông Tuấn cần một phương án giàu kinh nghiệm V.League hơn, Hoàng Văn Toản của Công An Nhân Dân sẽ được chọn.

Ở hàng công, Nguyễn Đình Bắc là lựa chọn đầu tiên bất chấp hàng loạt lùm xùm bao quanh cầu thủ này thời gian qua. Khuất Văn Khang khả năng cao lấy suất thứ hai ở vị trí tấn công biên. Vai trò đá cắm có thể thuộc về Nguyễn Văn Tùng, chủ nhân 5 bàn ở SEA Games năm ngoái, hoặc Nguyễn Quốc Việt, người đá chính tại Asian Games Hàng Châu.

Cái tên đáng chú ý ở tuyến này là Bùi Vĩ Hào, tuyển thủ U23 Việt Nam duy nhất tới từ nhóm 3 đội dẫn đầu V.League. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng chỉ là phương án phụ trong mắt HLV Hoàng Anh Tuấn.

Quỳnh Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-hinh-tot-nhat-cua-u23-viet-nam-gom-nhung-ai-post1469544.html