Đội hình tệ nhất vòng 5 Premier League: 'Cạn lời' với Man Utd

Có tới 5 cái tên của Manchester United lọt vào đội hình đá tệ nhất vòng 5 Premier League.

Vòng 5 Premier League tiếp tục chứng kiến sự đối nghịch của 2 đội bóng thành Manchester. Theo đó, khi Man City lại thăng hoa với chiến thắng 4-0 trước Bournemouth. Ngược lại, Quỷ đỏ hứng chịu trận thua đầy bạc nhược trước chủ nhà Watford. Không ngạc nhiên khi Man United góp mặt tới 5 cái tên trong đội hình tệ nhất vòng đấu do tờ Goal bầu chọn.

Ở đó, thủ thành David de Gea bất ngờ chơi dưới sức mình. Không còn là những pha bay lượn và phản ứng cực nhanh trước khung thành, De Gea hay mắc sai lầm vị trí cũng như ra vào không hợp lý. Việc để thủng lưới 3 bàn trước Watford là điều không thể chấp nhận được với De Gea.

Ở hàng thủ, Eric Bailly sau những trận đầu mùa thăng hoa cũng gây thất vọng không kém. Dù khá cao nhưng Bailly thất bại cả trong 6 pha bóng tranh chấp trên không với cầu thủ Watford. Trận này, Bailly cũng không phối hợp ăn ý với Chris Smalling, qua đó để lộ ra nhiều khoảng trống cho Watford tận dụng.

Ngoài Bailly, bộ đội Masuaku, Ogbonna của West Ham nhiều lần mắc sai lầm khiến đội nhà 4 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trong khi đó, Gary Cahill và Branislav Ivanovic của Chelsea có một ngày thi đấu thảm hại, tạo điều kiện để hàng công Liverpool thỏa sức vẫy vùng.

Trong sơ đồ 5-3-2, Man United chiếm 2/3 vị trí ở hàng tiền vệ. Cụ thể, Marouane Fellaini chạy nhiều nhưng chẳng hiệu quả, đồng thời mắc sai lầm trực tiếp khiến Quỷ đỏ nhận bàn thua thứ 3. Riêng những bước chạy của Wayne Rooney khá nặng nề và anh không tung ra được bất kỳ đường chuyền sắc nét nào dù đá ở vị trí hộ công. Nhiều chuyên gia nhận định, Rooney và Fellaini hoạt động khá rộng nhưng không mang lại hiệu quả đã vô tình ảnh hưởng lớn đến khả năng của Paul Pogba. Đến lúc này, Mourinho nên cân nhắc để Michael Carrick ra sân đá cặp cùng Pogba thì hơn.

Vị trí còn lại trong sơ đồ tiền vệ 3 người đó chính là Jack Wilshere. Tưởng chừng như Wilshere sẽ tìm lại được phong độ đỉnh cao khi được Arsenal cho Bournemouth mượn nhưng cựu thần đồng bóng đá Anh không thể hiện được nhiều, anh thất bại hoàn toàn trong vai trò ngăn chặn hàng tiền vệ Man City.

Trên hàng công, Adnan Januzaj, lại một người nữa của Man United, cho thấy anh còn lâu mới có thể vụt sáng trở thành ngôi sao lớn ở Premier League. Hoàn toàn bị hàng thủ Tottenham bắt bài, Januzaj còn phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối.

Cuối cùng là cái tên không ai dám nghĩ đến, Zlatan Ibrahimovic . Khi không nhận được đủ sự hỗ trợ từ tuyến dưới, Ibrahimovic cũng đành bất lực trước sự kèm cặp của cặp trung vệ Watford. Dấu ấn duy nhất là Ibra để lạ là tình huống chuyền bóng dẫn đến bàn thắng của Marcus Rashford.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:00 19/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/doi-hinh-te-nhat-vong-5-premier-league-can-loi-voi-man-utd-d360108.html