Đối đầu Indonesia, Việt Nam phải chủ động tấn công

Tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công hay trước Nhật Bản tại trận mở màn Asian Cup 2023. Song, HLV Philippe Troussier bắt buộc phải có những toan tính khác khi đối đầu Indonesia.

Đội tuyển Indonesia hiện sở hữu nhiều cầu thủ gốc châu Âu, những người được đào tạo chuyên nghiệp và khắt khe từ khi còn nhỏ. Ở trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2023, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong có màn trình diễn không tệ trước Iraq, dù thua 1-3 chung cuộc.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, HLV Bojan Hodak, người đang dẫn dắt CLB Persib Bandung xếp hạng 3 giải VĐQG Indonesia, tin rằng đội tuyển xứ vạn đạo có thể tạo bất ngờ tại Asian Cup năm nay. Song, ông Hodak vẫn đánh giá tuyển Việt Nam có phần nhỉnh hơn Indonesia trước khi hai đội bước vào trận đấu ngày 19/1.

Đừng xem thường Indonesia

- Dưới thời HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia tiến bộ nhanh chóng. Trong trận đấu với Iraq tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Asian Cup 2023, ĐTQG này có bàn thắng rất giống pha lập công của Vinicius vào lưới Liverpool tại chung kết Champions League mùa 2021/22. Indonesia có khả năng chơi thứ bóng đá hấp dẫn?

- Đồng ý rằng Indonesia có nhiều tài năng đáng chú ý. Song, họ chưa được mài dũa đủ nhiều và đúng cách. Chương trình huấn luyện cầu thủ trẻ của bóng đá Đông Nam Á nói chung chưa tốt. Indonesia là đất nước khổng lồ với nhiều tài năng bóng đá, nhưng công tác đào tạo trẻ chưa hoàn thiện, qua đó chỉ đưa được số ít sao mai ra ánh sáng.

Một số cầu thủ đã đi ra nước ngoài, thử vận may ở châu Âu, hay gần đây là xu hướng đến Hàn Quốc. Những cầu thủ có khả năng xuất ngoại đều sở hữu nhiều tiềm năng. Tất cả đều đang cố thắng cải thiện phẩm chất kỹ thuật lẫn chiến thuật để giúp tuyển Indonesia chơi hay hơn. HLV Shin Tae-yong rõ ràng muốn đội bóng chơi thứ bóng đá cống hiến.

- Yakob Sayuri và Marselino Ferdinan có lẽ là những cầu thủ đáng chú ý nhất của tuyển Indonesia hiện tại? Ông đánh giá trình độ của họ thế nào?

- Tôi từng dẫn dắt Sayuri trước đây, tại CLB PSM Makassar năm 2020. Lúc đó, tôi nhận thấy tài năng của Sayuri và tin rằng cậu ấy xứng đáng lên đội tuyển Indonesia. Giai đoạn đó cũng là thời điểm cậu ấy lần đầu được gọi lên tuyển. Xét yếu tố thể hình và sức mạnh, Yakob dư sức cạnh tranh vào ĐTQG.

Sayuri và Ferdinan là những quân bài quan trọng của tuyển Indonesia. Ảnh: ESPN.

Trong trận đấu gần nhất với Iraq, cậu ấy không chỉ có đường kiến tạo cho đồng đội lập công, mà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hiệp một, cậu ấy gây nhiều đột biến nhất bên phía Indonesia. Sayuri luyện tập chăm chỉ nên rất khỏe và không ngại những pha tranh chấp tay đôi.

Trong khi đó, Ferdinan hiện chơi bóng ở nước ngoài. Ở tuổi 19 và được chơi bóng trong môi trường đầy cạnh tranh, cậu ấy có nhiều thời gian để phát triển hơn nữa bộ kỹ năng của bản thân. Ferdinan có khả năng tận dụng lẫn tạo cơ hội tốt với phẩm chất kỹ thuật ấn tượng. Quãng thời gian chơi bóng tại châu Âu có lẽ giúp cậu ấy hay như hiện tại.

Indonesia rất khác so với Nhật Bản

- Ông đánh giá thế nào về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2023?

- Việt Nam và Indonesia cân tài cân sức. Tôi tin trận cầu này sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Trước Nhật Bản hôm 14/1, Việt Nam của HLV Troussier chơi phòng ngự phản công rất hay. Tôi biết đến Troussier khi còn làm việc tại Trung Quốc. Lúc đó, tôi làm trợ lý HLV tại Shandong Taishan, còn anh ấy là HLV trưởng của Shenzhen Ruby.

Đối đầu Indonesia, Việt Nam phải triển khai một chiến thuật khác với khi chạm trán Nhật Bản. Ở đó, Việt Nam đôi khi phải chủ động tấn công. Đây sẽ là bài kiểm tra năng lực dành cho tuyển Việt Nam. Việc phòng ngự phản công rất khác với việc tấn công bằng cách áp đặt.

Ở trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2023, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều chơi ấn tượng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam nhìn chung vẫn thể hiện tốt hơn. Cảm giác như khả năng tận dụng thời cơ của họ tốt hơn Indonesia. Tôi đánh giá Việt Nam cao hơn Indonesia một chút trước khi hai đội bước vào trận đấu.

HLV Hodak tin rằng trận đấu với Indonesia ngày 19/1 là bài kiểm tra năng lực thật sự của tuyển Việt Nam. Ảnh: The Times.

- Bất chấp kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, trình độ hai đội còn cách rất xa các đội dẫn đầu châu lục như Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ông, các đội tuyển tại Đông Nam Á cần làm gì để vươn tầm? Sử dụng những cầu thủ nhập tịch là ý tưởng không tồi?

- Bạn cần nhớ rằng Nhật Bản bắt đầu chuyên nghiệp hóa nền bóng đá từ đầu thập niên 1990, thời điểm cách đây 30-35 năm. Khi đó, họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư, ký kết với những cầu thủ hàng đầu và những HLV ngoại giỏi nhất. Những người đặt nền móng cho bóng đá Nhật Bản rất kiên định. Họ hiểu tầm quan trọng của việc làm bóng đá bài bản.

Rõ ràng Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung đang ở rất xa vị thế của Nhật Bản. Song, nếu họ tiếp tục đầu tư và có tinh thần cầu tiến, nền bóng đá sẽ dần phát triển. Điều đó đồng thời giúp cải thiện điểm yếu lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, công tác đào tạo trẻ.

Ở Malaysia, chỉ có khoảng 20 CLB chuyên nghiệp trong số 30 triệu dân. Con số hiện tại có thể đã tăng, nhưng công tác đào tạo trẻ ở đó vẫn chưa phát triển nhiều. Trong khi đó, Croatia, với dân số dưới 4 triệu, có khoảng 1.600 đội bóng. Tất cả CLB này bắt buộc phải có lò đào tạo trẻ, với các cầu thủ nhí trong khoảng 8-18 tuổi.

Nếu một cầu thủ chưa từng bước qua các hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp, người đó gần như không thể chen chân vào đội một. Công tác đào tạo trẻ bài bản có lẽ là lý do Croatia tiến vào bán kết và chung kết ở những kỳ World Cup gần nhất dù có rất ít dân.

Sử dụng các cầu thủ nhập tịch là một trong số các ý tưởng có thể phát huy hiệu quả. Xu hướng hiện tại của các nhà tuyển trạch Indonesia là nhắm đến những đứa trẻ có bố hoặc mẹ là người Đông Nam Á. Nếu những cầu thủ trẻ này được đào tạo bài bản từ nhỏ, đặc biệt là nếu dành nhiều thời gian thi đấu ở châu Âu, họ sẽ phát triển thói quen tập luyện tốt hơn. Họ sẽ có thái độ chuyên nghiệp khi chơi cho các CLB nổi tiếng.

Săn tìm các cầu thủ mang dóng máu lai với châu Âu có thể là cách để các ĐTQG Đông Nam Á nhanh chóng cải thiện.

Con trai tôi hiện tại ở châu Âu luyện tập, cậu ấy cũng mang quốc tịch Malaysia. Tại châu Âu, các cầu thủ nhí bắt đầu chơi bóng cạnh tranh từ 8 tuổi. Khi bước sang tuổi 18, các cầu thủ đã có khoảng 10 năm kinh nghiệm chơi bóng ở trình độ cao mỗi cuối tuần. Hiện tại, Indonesia tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu châu Âu đủ điều kiện nhập tịch.

Nhiều tuyển trạch viên Việt Nam cũng đang tìm kiếm điều này. Trong đội hình của con trai tôi tại Croatia, có một cậu bé có mẹ người Việt Nam. Cậu ấy mang cả dòng máu Việt Nam lẫn Croatia.

Những cầu thủ được ăn tập tại châu Âu có nhiều lợi thế khi được cạnh tranh ở các hệ thống bóng đá hàng đầu. Họ có thể không quá tài năng, nhưng sở hữu sự chuyên nghiệp trong thói quen sinh hoạt và luyện tập. Đó là lý do nhiều cầu thủ có gốc gác châu Âu chơi cho ĐTQG Indonesia.

Về khả năng chiến thuật và kỹ thuật, các cầu thủ cũng được đào tạo tốt hơn tại châu Âu. Điều này, một lần nữa, phản ánh sự thật đáng buồn tại Đông Nam Á, nơi công tác đào tạo trẻ chưa phát triển.

Highlights Việt Nam 2-4 Nhật Bản: Màn trình diễn quả cảm Thầy trò HLV Troussier có màn thể hiện đáng khen ngợi trước đối thủ đứng thứ 15 trên BXH FIFA.

Kim Hiếu

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-dau-indonesia-viet-nam-phai-chu-dong-tan-cong-post1455482.html