'Đội bóng không nhà' Ukraine giành vé chơi Euro

Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra từ ngày 14-6 đến 14-7 tại Đức.

Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra từ ngày 14-6 đến 14-7 tại Đức đã xác định ba đội cuối cùng của giải đấu có 24 đội, đó là Ukraine, Gruzia (lần đầu góp mặt) và Ba Lan.

Đáng chú ý, Ukraine là “đội bóng không nhà” khi phải đá nhờ các sân của Ba Lan do chiến tranh ở quê nhà. Hoàn cảnh của thầy trò HLV Sernyi Rebrov Euro 2024 rất giống với Palestine tại Asian Cup 2023 vừa qua, khi họ đều phải đá sân trung lập vì quê nhà đang chìm trong khói lửa chiến tranh.

Niềm hạnh phúc của các tuyển thủ Ukraine khi giành vé chơi vòng chung kết Euro 2024. Ảnh: GETTY

Ukraine là một đội bóng mà người hâm mộ rất thú vị chờ đợi họ làm được điều gì đó ở Euro 2024. Sự quan tâm này không chỉ liên quan đến những vấn đề khác, mà cái chính là đại diện đến từ Đông Âu luôn có sức hút nhất định về lối chơi của mình.

Nền bóng đá Ukraine từng sản sinh ra ba Quả bóng vàng Blokhin, Belanov và Shevchenko thì không phải là xoàng xĩnh. Cả châu Âu không có quốc gia nào sánh ngang kỷ lục đó.

Nếu có một thế lực Đông Âu nào có thể tỏa sáng ở Euro 2024 thì đó chỉ có thể là Ukraine. Chưa hết, bộ đôi tiền đạo vang bóng một thời nay làm lãnh đạo bóng đá Ukraine là Shevchenko ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Ukraine và người chơi cặp Rebrov là HLV trưởng. Lần đầu tiên cả hai ngôi sao cũ chung sức làm nên thương hiệu khi giúp Ukraine vượt qua vòng loại để góp mặt tại Đức vào mùa hè này. Hãy chờ các đàn em của Shevchenko, Rebrov làm nên chuyện tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu kỳ này.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-bong-khong-nha-ukraine-gianh-ve-choi-euro-post782685.html