Đôi bạn thân đạt điểm top 1% toàn khóa, tốt nghiệp sớm Đại học Bách khoa Hà Nội

Từng mất phương hướng khi bước chân vào đại học, Quốc Việt giờ đây tốt nghiệp xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội cùng người bạn thân Nguyễn Hoàng Anh.

Đôi bạn thân sinh năm 2002 Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Hoàng Anh vừa nhận bằng tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tích lũy toàn khóa (CPA) lần lượt 3.79/4.0 và 3.75/4.0. Cả hai chàng trai cũng nhiều lần đạt học bổng khuyến khích học tập loại A trong quá trình 4 năm học qua.

Đôi bạn thân Hoàng Anh - Quốc Việt.

Đôi bạn thân Hoàng Anh - Quốc Việt.

Lúc nhỏ, ước mơ của Quốc Việt là trở thành kỹ sư ngành xây dựng, nhưng những năm tháng học tập tại trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội), niềm đam mê với máy tính lại dần hình thành và ngày một lớn dần. Nhận thấy công nghệ thông tin là ngành học hot, cơ hội việc làm mở rộng, Việt quyết định đăng ký xét tuyển tuyển khối A (Toán, Lý, Hóa) 28,85 điểm vào ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những tưởng thành tích học tập xuất sắc ở phổ thông sẽ làm nền tảng giúp nam sinh tự tin vào đại học, nhưng việc phải đối mặt với "thế giới mới" khác xa so với cuộc sống phổ thông, khi không còn thầy cô cầm tay chỉ dẫn, không có bố mẹ bên cạnh nhắc nhở khiến Việt mất phương hướng.

“Học kỳ I của năm nhất, em nhiều lần hoảng loạn vì khối lượng kiến thức quá lớn, tốc độ giảng bài của thầy cô khá nhanh, trong khi mình vẫn đang quen với nhịp giảng bậc THPT. Mục tiêu đạt học bổng của em trong kỳ học đầu nhanh chóng bị gạt bỏ”, Việt nhớ lại.

Sớm thức tỉnh và hiểu được cần thay đổi phương pháp học tập, Việt bắt đầu tập thích nghi với môi trường học tập mới. Để không bị choáng ngợp với khối lượng kiến thức tại đại học, chàng trai luôn nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu cho bài học mới trước khi lên lớp.

Song song đó, Việt tích cực trao đổi với giảng viên và các bạn trong lớp những vấn đề khó, chưa hiểu. Nhờ vào sự thay đổi trong cách học, nam sinh dần không còn choáng ngợp như những ngày đầu.

Nguyễn Quốc Việt tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguyễn Quốc Việt tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhấn mạnh tinh thần tự giác trong học tập là yếu tố chiếm phần lớn kết quả học tập, Quốc Việt cũng không quên đánh giá tầm quan trọng của việc tìm được những chiến hữu chung chí hướng, cùng nhau chia sẻ kiến thức trên giảng đường.

Việt có nhóm bạn thân gồm 12 người, tất cả đều chăm chỉ và giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, trong đó có người bạn thân nhất tên Nguyễn Hoàng Anh.

Đôi bạn quen biết nhau từ những ngày đầu vào đại học. Do có chung sở thích, niềm đam mê với tri thức nên cả hai nhanh chóng kết thân. Họ luôn đồng hành cùng nhau trong học tập tại, sẵn sàng ngồi hàng giờ cùng nhau tại thư viện, cùng nhau tìm hướng giải quyết các bài tập lớn... Thời gian rảnh, đôi bạn cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao, giải trí. Tình bạn của cả hai càng trở nên khăng khít hơn khi họ làm bạn cùng phòng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi bạn Hoàng Anh - Quốc Việt cùng nhau tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng xuất sắc và ra trường sớm hơn 1 kỳ học.

"Với chặng đường dài và gian nan tại Đại học Bách khoa Hà Nội, việc có bạn đồng hành là vô cùng quan trọng. Khi có người cùng chí hướng, mục tiêu vthì việc cùng nhau đi tới thành công sẽ trở lên dễ dàng hơn. Em luôn trân trọng tình bạn của mình và Hoàng Anh", Quốc Việt nói và bày tỏ sau tất cả, nỗ lực của cả hai đã được đền đáp.

Trong những năm đại học, Quốc Việt đạt được nhiều thành tích ấn tượng cả trong học tập và hoạt động Đoàn. Nam sinh thừa nhận, bản thân có nền tảng kiến thức chuyên ngành tốt nhờ học hỏi từ các thầy cô trong trường.

"Em chưa bao giờ cảm hối tiếc khi lựa chọn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội suốt những năm tháng thanh xuân. Em biết ơn Bách khoa vì cho em môi trường học tập tốt, giảng viên nhiệt tình tận tâm với nghề, trau dồi kiến thức cho sinh viên. Tại đây, em được nhiều trải nghiệm, tích lũy các kiến thức quý giá thời sinh viên cũng như chuyên môn thực tế", Việt bày tỏ.

4 năm học tập càng giúp Việt nhận rõ tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chia sẻ về dự định của bản thân sau khi bước ra khỏi cánh cổng đại học, tân cử nhân đặt mục tiêu tìm cơ hội học bổng học lên bậc thạc sỹ, quyết tâm trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trần Quốc Việt đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trần Quốc Việt đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

TS Nguyễn Thị Oanh, giảng viên khoa Khoa học máy tính, Đại học Bách Khoa Hà Nội từng suy nghĩ một sinh viên tốt nghiệp sớm một kỳ có lẽ sẽ có chút non nớt, nhưng chàng trai Hà Nội đã thuyết phục giảng viên của mình với sự chững chạc về chuyên môn cùng tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu.

Quốc Việt là sinh viên có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và tiếp thu nhanh cùng khả năng phản biện tốt. Trong đề tài của mình, em là người chủ động tìm hiểu vấn đề và đề xuất các giải pháp phù hợp. Với những việc được yêu cầu, Việt đều hoàn thành chất lượng và đúng hạn”, cô Oanh nhận xét.

Giảng viên Đại học Bách Khoa tin tưởng với kiến thức nền tảng tốt, nếu Quốc Việt tiếp tục phát huy tinh thần, thái độ làm việc cũng như không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thì chắc chắn em sẽ chinh phục xuất sắc các mục tiêu đặt ra trong tương lai.

Trong kỳ tốt nghiệp sớm, toàn Đại học Bách khoa Hà Nội có 146 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm 5,9%), 660 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm 26,7%), 1.440 em loại khá (chiếm 58,28%). Đặc biệt, nhiều em đạt CPA từ 3.75 trở lên nằm top 1% toàn trường.

Nếu xét diện xuất sắc cả về CPA (trên 3.6/4) và rèn luyện (trên 90/100 điểm), toàn trường chỉ có khoảng 1% sinh viên được khen thưởng.

Theo thống kê của trường, 85% sinh viên tốt nghiệp đợt này đã có việc làm với mức lương trung bình gần 11 triệu đồng, 10% đang học tiếp bậc cao hơn, 5% chưa có việc làm đúng ngành nghề hoặc còn phân vân về hướng đi tiếp theo

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doi-ban-than-dat-diem-top-1-toan-khoa-tot-nghiep-som-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-ar870096.html