Đôi bạn cùng lớp đạt thủ khoa môn Toán, Lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh, có đôi bạn cùng lớp 9B, Trường THCS Lý Nhật Quang đã đạt thủ khoa môn Toán và Vật lý.

Đó là em Nguyễn Đăng Quang - Thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và em Trần Linh Đan - Thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên Vật Lý, Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Đạt thủ khoa với số điểm 15,5/20

Nguyễn Đăng Quang được các bạn gọi là “Đại sư” bởi em có mái tóc luôn được cắt ngắn húi cua từ lúc nhỏ đến nay. Do thành tích học rất xuất sắc và bản tính hiền lành, dí dỏm nên “Đại sư” luôn được các bạn trong lớp yêu mến.

Đam mê học tập, Nguyễn Đăng Quang đã thi đậu Thủ khoa môn Toán vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Ngọc Phương

Trong Kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán, , “Đại sư” Nguyễn Đăng Quang đạt Thủ khoa với số điểm 15,5/20. Đăng Quang cho biết: “Đề Toán có 5 câu rất khó, thời gian làm bài 150 phút, em làm được 3/5 câu, đó là các câu 1 phương trình và hệ phương trình, câu 2 phần số học, câu 4 hình học. Hai câu còn lại chưa giải được là câu 3 bất đẳng thức và câu 5 tổ hợp”.

Từ lớp 1 đến lớp 9, thành tích học của Nguyễn Đăng Quang rất ấn tượng. Cấp 1, học tại Trường Tiểu học Văn Sơn, em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Lớp 4 đạt loại giỏi thi giao lưu tiếng Anh cấp huyện, lớp 5 giải Nhất giao lưu học sinh giỏi cấp huyện, Á khoa thi vào Trường THCS Lý Nhật Quang. Từ lớp 6 đến lớp 9, Quang đạt Học sinh giỏi toàn diện, riêng lớp 9 đạt giải Nhất môn Toán Học sinh giỏi huyện, giải Nhì Học sinh giỏi tỉnh.

Nguyễn Đăng Quang yêu thích môn Toán từ nhỏ. Điều này khá thú vị khi cả bố và mẹ của em đều là giáo viên dạy môn Văn cấp 2. Tuy nhiên, em vốn ở với ông nội, ông nguyên là giáo viên dạy Toán cấp 2 nên em được ông dạy học từ bé và niềm đam mê môn Toán của em cũng bắt đầu từ đây.

Bóng bàn là một trong những môn thể thao được Nguyễn Đăng Quang yêu thích ngoài giờ học tập. Ản: Ngọc Phương

Nguyễn Đăng Quang chia sẻ: “Để học giỏi môn Toán, em làm đầy đủ bài tập của thầy cô. Đọc thêm sách tham khảo, giải các bài tập trong các tạp chí Toán học tuổi thơ, Toán học tuổi trẻ. Đồng thời, tham khảo kiến thức ở trong các tạp chí Toán học”.

Ngoài yêu thích môn Toán, Nguyễn Đăng Quang còn yêu thích môn Vật Lý. Thích đọc truyện Kính Vạn Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ngoài thời gian học, Quang chơi và yêu thích tất cả các môn thể thao, nhất là bóng đá, bóng bàn.

Linh Đan - cô bé đam mê nhiều môn học

Cùng học lớp 9B với Nguyễn Đăng Quang là em Trần Linh Đan, thi vào lớp chuyên Lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trần Linh Đan đạt 15,25/20 điểm. Thi vào chuyên Lý, Trường THPT chuyên Đại học Vinh em đạt 20/20 điểm, giành danh hiệu Thủ khoa. Trần Linh Đan cho biết: “Đề thi có 5 câu, thời gian làm bài là 150 phút, nhưng em làm xong trước 15 phút sau khi đã khảo lại bài xong”.

Trần Linh Đan, cô bé đam mê nhiều môn học. Ảnh: Ngọc Phương

Thầy giáo Nguyễn Huy Hoàng, giáo viên dạy môn Vật lý - Trường THCS Lý Nhật Quang nhận xét về Trần Linh Đan: “Linh Đan rất đam mê môn Vật lý, em có phương pháp học hợp lý, khoa học, luôn tìm kiến thức mới và sáng tạo trong cách học. Khi học, em luôn tập trung cao để lĩnh hội hết những kiến thức cần nắm, không chùn bước trước những bài tập khó. Trong rèn luyện em luôn gương mẫu và gần gũi với mọi người”.

Thành tích của Linh Đan thật đáng tự hào. Cấp 1, Linh Đan học ở Trường Tiểu học thị trấn, đạt Học sinh giỏi xuất sắc trong 5 năm học. Năm lớp 5 đạt Học sinh giỏi huyện. Lên cấp 2, em thi đậu vào Trường THCS Lý Nhật Quang. Lớp 6 em đạt Học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường. Lớp 7 đạt Học sinh giỏi môn Vật lý cấp huyện. Lớp 8, Linh Đan lại thử sức thi môn Văn và đạt Học sinh giỏi huyện. Lên lớp 9, em trở lại đội tuyển môn Vật lý, dự thi cấp tỉnh và đạt giải Ba.

Trần Linh Đan (áo đỏ) tại lễ tuyên dương học sinh giỏi tỉnh do huyện Đô Lương tổ chức. Ảnh: Ngọc Phương

Linh Đan cho biết: “Em yêu thích nhiều môn học, riêng môn Vật lý, để học tập tốt, em luôn tập trung nghe thầy giáo giảng bài và làm nhiều bài tập, học hỏi thêm ở các bạn. Năm lớp 8 em được bạn học ngồi bên cạnh giảng thêm bài nên em tiến bộ hơn nhiều. Về nhà em làm đầy đủ các bài tập của thầy giáo và làm thêm các bài nâng cao ở sách “Chiến thắng Vật lý”. Tìm thêm đề Vật lý trên mạng để làm”.

Nói về Linh Đan, em Đậu Lê Bảo Chi học cùng lớp cho biết: “Mặc dù Linh Đan vào đội tuyển Vật lý muộn hơn các bạn, nhưng đã có nhiều cố gắng để vươn lên. Với bạn bè, Linh Đan nhiệt tình, giúp đỡ trong học tập. Ngoài môn Vật lý, Linh Đan còn học khá tốt 3 môn Toán, Văn, tiếng Anh”./.

Ngọc Phương

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/doi-ban-cung-lop-dat-thu-khoa-mon-toan-ly-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau-va-chuyen-dai-hoc-vinh-post271991.html