Đọc nhanh tối 18/4: Phát hiện phẩm độc có trong lợn và gia cầm quay

(GDVN) - Phát hiện phẩm độc có trong thịt lợn và gia cầm quay; "Loại" nhiều lãnh đạo cao cấp tại FPT ... là những tin kinh tế đáng chú ý tối 18/4.

Phát hiện phẩm độc có trong thịt lợn và gia cầm quay

Theo nguồn tin từ Vef cho biết, nhóm các nhà khoa học thuộc Công ty Cổ phần Sắc Ký Hải Đăng (TPHCM) đã áp dụng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) trên một số mẫu da gà, vịt thịt sẵn trên thị trường TPHCM và bất ngờ phát hiện hóa chất 2,4 -diaminoazobenzene (DAB) và phẩm màu độc hại orange II.

TS Diệp Ngọc Sương, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng, Chủ nhiệm Dự án nghiên cứu cho biết, nhóm đã thu thập 101 mẫu gà, vịt, chim cút, heo quay, cơm chiên, bột gia vị được mua ngẫu nhiên ở các chợ lớn, nhỏ và một số hệ thống siêu thị trong thành phố.

Bánh mỳ, thịt heo quay bán lẻ tại lề đường. (Ảnh: Vef)

Qua phân tích phát hiện 19 mẫu bị nhiễm DAB tập trung vào gà, vịt tươi có da màu vàng. Đặc biệt, phát hiện 11 mẫu nhiễm phẩm màu công nghiệp khác là orange II tập trung vào thịt heo quay, xá xíu, phá lấu, khô bò có màu đỏ cam tươi. Trong đó cho thấy, thịt gà tươi có da màu vàng bị nhiễm nhiều hơn vịt. Về thực phẩm chỉ có gà, heo quay, phá lấu, khô bò bị nhiễm, đặc biệt là thịt xá xíu bị nhiễm khá nhiều.

Đây thực sự là nguy cơ lớn đến an toàn vệ sinh thực phẩm do người chế biến cố tình lạm dụng các chất gọi là "phụ gia thực phẩm" nói chung và phẩm màu công nghiệp bị cấm dùng trong thực phẩm nói riêng.

Quảng Bình: Tiếp tục phát hiện nhiều chai Dr. Thanh bị kết tủa

Nguồn tin từ Dân Trí cho biết, phản ánh của người tiêu dùng ở TP. Đồng Hới (Quảng Bình) trong khoảng thời gian gần đây đã phát hiện nhiều chai nước giải khát mang nhãn hiệu Dr.Thanh bị kết tủa và có dị vật, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng.

Bà Hà - chủ quầy hàng tạp hóa đóng tại tiểu khu 7, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới chỉ những chai nước giải khát Dr.Thanh bị kết tủa (Ảnh: Dân Trí)

Trao đổi với ông Nguyễn Trường Lương, giám sát bán hàng khu vực Quảng Bình (Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát). Ông Lương thừa nhận các chai nước giải khát Dr.Thanh bị đóng váng, kết tủa là có vấn đề, vì thông thường thì không thể có tình trạng này. Tuy nhiên, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng trên thì phải chờ đến khi các bộ phận chuyên trách của công ty xem xét, ra thông báo kết luận cụ thể.

Ông Lương cũng cho biết thêm, nhãn hàng nước giải khát Dr.Thanh ở Quảng Bình hiện chỉ có 1 đại lý độc quyền phân phối và khoảng 6.000 cơ sở có bán loại sản phẩm này (nhà hàng, khách sạn, quầy tạp hóa, quán nước...). Mỗi tháng trên thị trường tỉnh Quảng Bình tiêu thụ khoảng 30.000 thùng Dr.Thanh (mỗi thùng 24 chai).

"Loại" nhiều lãnh đạo cấp cao tại FPT

Tờ Vnmedia đưa tin, 10 thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã không còn tên những lãnh đạo được cho là kỳ cựu của FPT như Phạm Thành Nam, Lê Quang Tiến, Trương Thị Thanh Thanh (chị ông Trương Gia Bình).

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 diễn ra hôm 14/4, Công ty Cổ phần FPT đã “chốt” danh sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.

Nhiều cấp cao của FPT bị "loại" (Ảnh: Vnmedia)

Theo đó, thành viên trong nhiệm kỳ mới giảm xuống 7 người thay vì 11 thành viên như nhiệm kỳ 2007 – 2012; ông Trương Gia Bình vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Nam, bà Trương Thị Thanh Thanh (chị ông Trương Gia Bình) và một số thành viên kỳ cựu khác của FPT như ông Hoàng Minh Châu, ông Lê Quang Tiến... không còn đứng trong Hội đồng.

.

Quảng Ngãi: 3 dự án của Tân Tạo đều đình trệ

Theo Người lao động đưa tin, từ năm 2008, Tập đoàn Tân Tạo xúc tiến 3 dự án đầu tư lớn tại tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đăng ký lên đến 50 triệu USD và 1.485 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm được cấp phép, hầu hết các dự án vẫn “án binh bất động”.

Đó là dự án khu du lịch phim trường Vina Universal, vốn đầu tư 50 triệu USD, thực hiện trên diện tích gần 2.600 ha tại huyện Đức Phổ; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phổ Phong (huyện Đức Phổ) có diện tích trên 157 ha, vốn đầu tư trên 285 tỉ đồng; dự án khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, quy mô hơn 60 ha, nằm ngay trung tâm huyện Sơn Tịnh, cạnh TP Quảng Ngãi.

Từ khi khởi công đến nay, chủ đầu tư không hề triển khai hạng mục gì, chỉ mới lập xong khâu khảo sát đền bù. Sau 3 năm, nhiều diện tích đất bỏ hoang đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.

Nhật Bản ký thỏa thuận nhập khẩu khí đốt từ Mỹ

Cũng theo nguồn tin từ TTXVN, ập đoàn Mitsubishi và Mitsui của Nhật Bản thông báo sẽ nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, nhằm thúc đẩy các nguồn cung cấp năng lượng sau cuộc khủng hoảng hạt nhân hồi năm ngoái.

Cụ thể, Mitsubishi và Mitsui mỗi công ty sẽ đặt hàng 4 triệu tấn LNG/năm từ Cameron LNG, một bộ phận của tập đoàn Sempra Energy (Mỹ) vào đầu năm 2016, đánh dấu thỏa thuận nhập khẩu khí đốt đầu tiên giữa Nhật Bản và Mỹ.

Tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hiện "đất nước Mặt Trời mọc" đang tích cực đa dạng hóa các nguồn năng lượng, sau khi công luận nước này phản đối mạnh mẽ kế hoạch tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân sau khi thảm họa động đất sóng thần ngày 11/3/2011 châm ngòi cho cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số I.

Tuần trước, Mitsubishi cũng thông báo đàm phán với Royal Dutch Shell, cùng hai công ty từ Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm sản xuất LNG từ miền Tây Canađa, trong một thương vụ ước tính trị giá trên 12 tỷ USD.

Giá dầu ăn trên thế giới tăng mạnh trong năm nay

Nguồn tin từ TTXVN cho hay, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA),hạn hán nặng ở Nam Mỹ sẽ khiến giá dầu ăn tăng mạnh do nhu cầu các loại dầu ăn như dầu đậu nành, cọ, hạt cải dầu và các loại dầu khác sẽ tăng 3,9% trong năm 2012, bởi mức dự trữ các sản phẩm này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1977.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân, Quảng Ninh. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Giá dầu cọ - loại dầu ăn được sử dụng phổ biến nhất - hiện đã ở mức 3.477 ringgit/tấn, được dự báo sẽ tăng 9,3% lên 3.800 ringgit (1.239 USD)/tấn vào cuối năm nay, mức cao nhất kể từ tháng 2/2011.

Các điều kiện thời tiết không thuận lợi và thiên tai, nhất là hạn hán tại Argentina và Brazil, khiến sản lượng lúa mì và ngô của khu vực Nam Mỹ giảm 23% và 19% trong năm ngoái, đẩy giá dầu làm từ các loại hạt tăng mạnh.

Ngoài ra, việc nông dân Mỹ giảm diện tích trồng đậu tương để chuyển sang trồng ngô và nhiều nông dân mua hạt giống trong tháng Giêng cũng đã góp phần đẩy giá dầu đậu tương tăng 19% và dầu cọ tăng 13%.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/ntd-thong-thai/doc-nhanh-toi-184-phat-hien-pham-doc-co-trong-lon-va-gia-cam-quay/148587.gd