Độc lạ bộ sưu tập linh vật rồng bằng gốm cổ ở Đắk Lắk

Anh Võ Minh Luân ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sở hữu bộ sưu tập linh vật rồng cổ làm từ gốm Bát Tràng, Bình Dương, Biên Hòa. Bộ sưu tập linh vật rồng được anh Luân thu thập khắp nơi trên cả nước để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Ngày mồng 1 Tết, chúng tôi ghé thăm nhà anh Võ Minh Luân (SN 1985) ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Nhà của anh Luân được người dân, du khách biết đến với tên gọi Nhà Cổ Đại Ngàn, đây là nơi trưng bày nhiều hiện vật cổ.

Anh Luân cho biết, từ năm 2013 đến nay, mình gắn bó với nghề sưu tập đồ cổ. Đến nay, anh Luân sở hữu gần 11.000 hiện vật, trong đó có bộ sưu tập hơn 40 linh vật rồng bằng gốm xưa từ thế kỉ 13 đến nay. Những linh vật rồng được trưng bày tại Nhà Cổ Đại Ngàn được làm bằng gốm Biên Hòa, Bình Dương... được anh thu thập, nhiều người bạn gửi tặng.

Theo anh Luân, chiếc chóe gốm Gò Sành (được làm trong khoảng thế kỷ 13-15). Trên chóe có đắp nổi linh vật rồng ở dân tộc Chăm. Chóe được anh Luân sưu tầm ở Huế. Đây là chóe rất quý hiếm, hiện chỉ có 1 cái duy nhất ở Việt Nam. Chiếc chóe còn lại trên thế giới có ở Bảo Tàng Hà Lan.

"Trong bộ sưu tập linh vật rồng, tôi ấn tượng với chiếc chóe rượu cần đắp nổi 2 linh vật rùa, kỳ đà của người đồng bào Ê Đê. Trên chóe còn có linh vật rồng đang bay. Đây là dòng chóe Thượng được người Đồng Bào Tây Nguyên đặt làm ở Lái Thiêu khoảng thập niên 1940-1960", anh Luân cho biết thêm.

Rồng thể hiện chóe cổ của Trung Quốc

Bộ chén, đĩa có in hình linh vật rồng

Chiếc bình biên hòa từ những năm 1950-1970. Đây là chiếc bình họa tiết về người dân Tây Nguyên có linh vật rồng thể hiện trên tai. Năm 2019, anh Luân sưu tập được chiếc bình này ở Pháp.

Đồ án rồng “cúc hóa long” thời Lý Trần được làm bằng gốm Dĩ An những năm 1980-1990

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình anh Luân rất vui khi được tiếp đón người dân, du khách ghé thăm Nhà Cổ Đại Ngàn để tham quan, chụp ảnh với bộ sưu tập linh vật rồng.

Khả Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doc-la-bo-suu-tap-linh-vat-rong-bang-gom-co-o-dak-lak-post1611522.tpo