Độc đáo màn kiệu quay tại lễ rước Thánh xã Vân Côn (Hoài Đức)

Chiều 21/3, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch, tại Đình Vân Côn, thôn Vân Côn, xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra lễ rước Thánh và màn kiệu quay độc đáo thu hút hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương tham gia.

Video rước Thánh kiệu quay ở thôn Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ban tổ chức cho biết, đúng 14h30 tại đình làng thôn Vân Côn, xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra Đại Lễ Hội rước thánh 9 kiệu sau 9 năm chờ đợi. Hàng nghìn người dân địa phương tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

Màn trống hội trước giờ lễ rước Thánh tại đình làng thôn Vân Côn.

Lễ hội Vân Côn năm nay diễn ra từ ngày 10/2-15/2 Âm lịch. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân tại xã Vân Côn nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công ơn Thánh Mẫu tức bà Ả Lã Nương Đê cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Để khuấy động không khí trước màn rước Thánh, nhiều tiết mục nghệ thuật được diễn ra như múa rồng, múa xòe hoa do các nam thanh, nữ tú trong thôn biểu diễn.

Bậc cao niên trong thôn Vân Côn làm lễ tại đình Vân Côn trước khi nghi thức rước Thánh chính thức diễn ra.

Lễ hội Vân Côn nổi tiếng về rước kiệu đẹp và đặc sắc nhất cả nước. Lễ Rước Thánh bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 12/2 Âm lịch. Hơn 300 người sẽ rước kiệu từ đình Vân Côn về các đền Quán Thượng, Quán Trung, Quán Sông. Khuôn viên sân đình Vân Côn chật kín người xem màn rước kiệu quay 'độc nhất vô nhị'.

Sau khi BTC kết thúc phần đọc điều lệ của lễ hội, các trai tráng trong làng bắt đầu khiêng kiệu quay quanh thôn. Vì là đại lễ sau 9 năm nên năm nay số lượng kiệu rước là 9 kiệu. Hàng đô rước kiệu lên đến hơn 300 người và được tuyển chọn từ nam nữ thanh niên trong làng chưa lập gia đình, có độ tuổi từ 18 trở lên.

Người dân thôn Vân Côn hưởng ứng nhiệt tình. Trai tráng trong thôn uyển chuyển linh hoạt rước thánh 9 kiệu xoay tròn. Ban tổ chức cho biết, về ý nghĩa tâm linh thì Đại Lễ Rước Thánh là một tục lệ của người dân thôn Vân Côn, những người tham gia lễ hội phần nào cảm thấy tinh thần thoải mái, như được tiếp thêm năng lượng để làm việc.

Hàng nghìn người dân thôn Vân Côn cùng hòa chung không khí vui tươi, nhộn nhịp.

Thành viên trong BTC luôn theo sát các đoàn rước kiệu quay để điều hướng chạy, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương khi tham gia.

Để đảm bảo an toàn cho phần rước Thánh, mọi đồ lễ trên 9 kiệu đều được buộc chặt bằng dây vải đỏ.

Màn kiệu quay trở thành độc đáo tại lễ hội làng Vân Côn.

Một số hình ảnh nam thanh nữ tú rước Thánh tại thôn Vân Côn trong chiều 21/3.

Các kiệu đều quay tròn khiến những người xem hội vừa tò mò vừa thích thú.

Kiệu rước lần lượt sẽ được lội xuống nước. Sau khi trầm mình dưới nước ở ao làng, các kiệu lại lên đường và được rước vòng quanh thôn, xã trước khi về các đền.

Lễ hội Vân Côn trở lại đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử của xã Vân Côn. Đây là một hoạt động văn hóa đặc sắc của địa phương và thu hút đông đảo du khách.

Đại Lễ Hội rước thánh 9 kiệu sau 9 năm tại đình Vân Côn, xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) diễn ra trong cả chiều 21/3 với sự tham gia nhiệt tình của hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương. Đây là lễ hội vô cùng ý nghĩa với dân làng Vân Côn nói riêng và văn hóa lễ hội cả nước nói chung.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doc-dao-man-kieu-quay-tai-le-ruoc-thanh-xa-van-con-hoai-duc-post288702.html