Doanh thu xuất khẩu vũ khí của Mỹ sụt giảm so với năm 2015

DSCA thông báo doanh thu xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã đạt 33,6 tỉ USD trong năm 2016, thấp hơn so với doanh thu kỷ lục của năm 2015 là 46,6 tỉ USD.

Ngày 9/11, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo doanh thu xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã đạt 33,6 tỉ USD trong năm tài chính 2016, thấp hơn so với doanh thu kỷ lục của năm 2015 là 46,6 tỉ USD.

Doanh thu xuất khẩu vũ khí của Mỹ sụt giảm so với năm 2015.

Các thương vụ thực hiện trong năm 2016 gồm hợp đồng bán đạn dược cho UEA trị giá 785 triệu USD được công bố hồi tháng 7, hợp đồng bán các tên lửa không đối không AIM-120D cho Australia và hợp đồng bán các xe tăng M1A2S và xe quân sự M88Al/A2 cho Saudi Arabia.

Theo Giám đốc DSCA Joseph Rixey, mức sụt giảm 13 tỉ USD không thể đánh giá đó là sự thất bại của DSCA, bởi vì các thương vụ vũ khí chủ yếu là dựa vào chính sách đối ngoại của đất nước.

Ông Rixey cho rằng sự sụt giảm này có liên quan tới cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông cũng nhấn mạnh, tổng doanh thu xuất khẩu vũ khí năm 2016 có thể vượt mức đạt được của năm 2015 nếu các thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cho Kuwait, Qatar và Bahrain được tiến hành trong năm nay.

Tùng Bách (Theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-thu-xuat-khau-vu-khi-cua-my-sut-giam-so-voi-nam-2015-d84638.html