Doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu dự kiến tăng 4%

Tập đoàn công nghiệp bán dẫn quốc tế SEMI báo cáo, doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4% trong năm 2024, lên 105,3 tỷ USD, đạt mức tăng hàng năm đầu tiên sau hai năm.

Các nhà sản xuất chip trên toàn cầu đang tăng cường chi tiêu vào tư liệu sản xuất. Ảnh: TTXVN

Các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip của Nhật Bản như Tokyo Electron đang thu hút ước tính của các nhà phân tích về mức tăng lợi nhuận hai con số trong năm tài chính này (kết thúc vào 31/3/2025), chủ yếu nhờ nhu cầu tăng cao từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Theo triển vọng phân tích trung bình từ QUICK Consensus, Tokyo Electron đang trên đà đạt mức tăng lợi nhuận ròng 33% trong năm tài chính này, lên 450,8 tỷ yen (2,94 tỷ USD). Tập đoàn công nghiệp bán dẫn quốc tế SEMI báo cáo, doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4% trong năm 2024, lên 105,3 tỷ USD, đạt mức tăng hàng năm đầu tiên sau hai năm.

Các nhà quan sát thị trường đang lạc quan về triển vọng của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị sản xuất chip. Nhu cầu từ điện thoại thông minh và máy tính cá nhân sẽ phục hồi trong nửa cuối năm tài chính mới (bắt đầu từ ngày 1/4/2024). Bên cạnh đó, các khoản đầu tư vào AI và xe điện cũng đang tăng nhanh.

Tokyo Electron có thế mạnh về thiết bị dành cho các quy trình đầu cuối, bao gồm việc hình thành các mạch trên các tấm bán dẫn trống. Ông Tetsuya Wadaki, nhà phân tích vốn cổ phần tại Morgan Stanley MUFG Securities, cho biết: “Đối với các quy trình giao diện người dùng, các ứng dụng bộ nhớ DRAM sẽ phát triển đáng kể trong nửa cuối năm 2024”. Nhu cầu về bộ nhớ flash NAND phục hồi và nhu cầu về AI tăng lên cũng đang nâng cao thu nhập tại Tokyo Electron.

Ông Hiroshi Kawamoto, Phó Tổng giám đốc của Tokyo Electron cho biết: “Thu nhập của Tokyo Electron trong quý IV năm tài chính này sẽ phục hồi đáng kể”.

Trung Quốc đang tiến tới thiết lập chuỗi cung ứng độc lập cho ngành công nghiệp bán dẫn giữa bối cảnh Mỹ thắt chặt các hạn chế với lĩnh vực này. Điều này cũng đã mang lại động lực cho Tokyo Electron. Các nhà phân tích thị trường cho biết nhà sản xuất thiết bị chip Disco, công ty Nhật Bản sản xuất máy móc cho các quy trình phụ trợ như mài, đánh bóng và cắt tấm bán dẫn, dự kiến sẽ đạt mức tăng lợi nhuận ròng gần 60% trong năm tài chính hiện tại.

Các nhà sản xuất chip trên toàn cầu đang tăng cường chi tiêu vào tư liệu sản xuất. Công ty sản xuất chip TSMC có kế hoạch tăng vốn đầu tư thêm tới 5% lên 32 tỷ USD trong năm nay. Công ty SK Hynix của Hàn Quốc đang chi 3,87 tỷ USD để xây dựng một cơ sở đóng gói tiên tiến ở Mỹ cho các chip AI thế hệ mới.

SEMI ước tính, doanh số bán thiết bị sản xuất chip toàn cầu sẽ tăng thêm lên 124 tỷ USD vào năm 2025, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2022.

Naver Cloud Corp., nhánh điện toán đám mây của tập đoàn công nghệ khổng lồ Naver Corp. của Hàn Quốc ngày 11/4 thông báo họ sẽ hợp tác với nhà sản xuất chip Intel Corp của Mỹ để tạo ra một hệ sinh thái phần mềm chip AI ở Hàn Quốc.

Theo Naver Cloud, hai công ty đã đồng ý cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin dựa trên máy gia tốc AI của Intel có tên Gaudi. Mục tiêu là giúp các công ty khởi nghiệp và trường đại học tại Hàn Quốc thực hiện các dự án nghiên cứu AI và phát triển nhiều phần mềm khác nhau.

Hai bên cũng sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu chung có tên Naver CloudㆍIntelㆍCo-Lab (NICL), nơi Naver Cloud sẽ cộng tác với các công ty khởi nghiệp và phòng thí nghiệm của trường đại học.

Dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, NICL sẽ có sự tham gia của các nhóm từ khoảng 20 trường đại học và công ty khởi nghiệp, bao gồm các tổ chức có uy tín như Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc và Đại học Quốc gia Seoul.

Naver Cloud cho biết họ cũng có kế hoạch thử nghiệm bộ tăng tốc AI Gaudi 2 của Intel và hợp tác với công ty sản xuất chip của Mỹ để phát triển hệ thống đám mây phục vụ mục đích thương mại.

Trong khi đó, nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK hynix, một nhà cung cấp của Nvidia, đang có kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD để xây dựng một cơ sở đóng gói chip tiên tiến ở West Lafayette, bang Indiana.

Theo các nguồn thạo tin, cơ sở này dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2028, bổ sung thêm từ 800-1.000 việc làm mới cho địa phương.

Trong một tuyên bố chính thức, SK hynix cho hay họ đang xem xét kế hoạch đầu tư vào việc đóng gói chip tiên tiến ở Mỹ. Nhưng công ty vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hồi năm 2022, SK hynix cam kết sẽ đầu tư 15 tỷ USD vào ngành bán dẫn thông qua các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D), vật liệu cũng như thành lập cơ sở thử nghiệm và đóng gói chip tiên tiến ở Mỹ.

Nếu SK hynix xây dựng nhà máy đóng gói chip bán dẫn tại Mỹ thì sẽ thuộc đối tượng được hưởng lợi về thuế theo Đạo luật CHIPS và Khoa học". Luật này có nội dung khấu trừ thuế 25% cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy chip bán dẫn tại Mỹ.

Trong khi đó, Nhật Bản đầu tháng 4/2024 công bố các khoản trợ cấp mới trị giá lên đến 3,9 tỷ USD cho công ty liên doanh về chip thế hệ mới Rapidus, giữa lúc nước này đang muốn tìm lại chỗ đứng trên thị trường chip.

Rapidus có sự góp mặt của nhiều công ty Nhật Bản như Sony và Toyota. Công ty này đang hợp tác với tập đoàn IBM của Mỹ với mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet tại Nhật Bản từ năm 2027.

Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xây dựng chính sách kích thích trị giá lên đến 4.000 tỷ yen (26,4 tỷ USD) nhằm tăng gấp ba lần doanh thu các sản phẩm chip được sản xuất trong nước lên hơn 15.000 tỷ yen vào năm 2030.

Minh Trang (Theo Nikkei Asia)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doanh-so-ban-thiet-bi-san-xuat-chip-toan-cau-du-kien-tang-4/330127.html