Doanh số bán dẫn sụt giảm, Samsung Electronics liệu có làm nên chuyện trong năm 2024?

Theo CNBC, Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, vừa ghi nhận mức doanh thu sụt giảm mạnh khoảng 34,57% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước…

Mới đây, Tập đoàn Samsung Electronics vừa công bố mức sụt giảm lợi nhuận kỷ lục 34,57%. Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn đạt xấp xỉ 51 tỷ USD, thấp hơn so với 51,9 tỷ USD dự kiến. Lợi nhuận hoạt động đạt 21 tỷ USD, trong khi mức dự đoán trước đó lên tới 26 tỷ USD.

Doanh thu Samsung trong quý giảm 3,8% so với một năm trước, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 34,57% cùng kỳ.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh chất bán dẫn tại thị trường Hàn Quốc đối mặt với khoản lỗ kỷ lục 11,2 tỷ USD, giảm từ mức lợi nhuận 17,8 tỷ một năm trước đó do nhu cầu toàn cầu yếu, theo dữ liệu từ LSEG.

THỊ TRƯỜNG XOAY CHIỀU

Samsung là nhà sản xuất chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM động) lớn nhất thế giới được tìm thấy trong vô số thiết bị tiêu dùng như điện thoại thông minh và máy tính.

Hãng cho biết doanh thu và lợi nhuận hoạt động quý IV được cải thiện so với quý III do giá chip nhớ dần phục hồi và doanh số bán sản phẩm điện thoại phân khúc cao cấp tăng.

"Chúng tôi sẽ tập trung tăng doanh số bán dòng sản phẩm có giá trị cao nhằm cải thiện lợi nhuận", đại diện phát ngôn thuộc Samsung nhấn mạnh. Công ty đang cố gắng nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng sản phẩm tiên tiến tích hợp AI tạo sinh, cũng như tăng cường nhiều chức năng AI hữu ích trong điện thoại thông minh và một số sản phẩm khác.

Daiwa Capital Markets trong báo cáo vào đầu tháng này lại cho rằng ước tính doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Samsung "thấp hơn ước tính thị trường". "Chúng tôi giả định rằng thu nhập kinh doanh chip nhớ sẽ được cải thiện đáng kể trong bối cảnh số lượng sản xuất và giá cả đều tăng", chuyên gia SK Kim từ Daiwa Capital Markets nhận định sau khi xem báo cáo thu nhập sơ bộ của Samsung.

Tất nhiên, khi những “cơn gió ngược” của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu liên tục kéo dài, Samsung chỉ kỳ vọng “khiêm tốn” về mức thu nhập nửa đầu năm 2024 sẽ "cải thiện vừa phải", sau đó là "một sự cải thiện đáng kể hơn" trong 6 tháng cuối năm.

HY VỌNG TỪ MẢNG KINH DOANH ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Samsung cho biết doanh số và lợi nhuận bán điện thoại thông minh quý IV tiếp tục sụt giảm, một phần do các mẫu mới ra mắt trong quý III không nhận được nhiều quan tâm như trước kia.

Năm 2023, Apple đã soán ngôi Samsung về doanh số bán điện thoại thông minh, chiếm thị phần 20%, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu International Data Corporation (IDC).

"Thị trường điện thoại thông minh đang chuyển hướng sang những sản phẩm cao cấp. Đó là lý do tại sao Apple hoàn thành tốt mục tiêu, trong khi Samsung tập trung vào nhiều phân khúc hơn", ông Bryan Ma, Phó Chủ tịch Nghiên cứu Thiết bị tại IDC, chia sẻ với CNBC.

Ông Ma cho biết mặc dù Samsung tụt xuống vị trí số 2 thế giới, nhưng giá bán trung bình mỗi chiếc smartphone của hãng đã tăng khoảng 100 USD từ năm 2020 đến năm 2023.

"Samsung là ví dụ điển hình cho cách thị trường đã chuyển sang phân khúc cao cấp. Điều này sẽ tiếp tục là một trong những động lực thúc đẩy lợi nhuận cao hơn", nhà lãnh đạo nhận định.

Trong quý đầu tiên năm 2024, Samsung dự kiến nhu cầu điện thoại thông minh giảm do tính thời vụ nhưng cho biết phân khúc cao cấp có khả năng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng nhấn mạnh sẽ "tận dụng" điện thoại thông minh Galaxy S24 vừa ra mắt với nhiều tính năng hỗ trợ AI tân tiến nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

"Chúng tôi đặt mục tiêu đưa Samsung trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường điện thoại thông minh AI", gã khổng lồ công nghệ đến từ Hàn Quốc tuyên bố.

THỊ TRƯỜNG CHIP NHỚ TIẾP TỤC PHỤC HỒI VÀO NĂM 2024

Giá chip nhớ đã giảm mạnh vào năm ngoái do áp lực lạm phát khiến người tiêu dùng ít có nhu cầu mua điện thoại thông minh và PC, cũng như lượng lớn chip tồn kho dư thừa mà các công ty dự trữ trong thời kỳ đại dịch.

Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập của Samsung, với lợi nhuận hoạt động giảm 77,6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước. Một số nhà sản xuất chip khác như TSMC và SK Hynix cũng báo cáo lợi nhuận hàng quý giảm.

Nhưng thị trường PC toàn cầu đã tăng trưởng trở lại trong quý IV, dù mức tăng hàng năm khá khiêm tốn khoảng 3%, theo công ty phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys.

Mặc khác, giới chuyên gia chia sẻ với CNBC vào tháng 10 năm ngoái rằng nhu cầu trong ngành công nghiệp chip nhớ đã chạm đáy, các nhà sản xuất chip phải tập trung giảm lượng hàng tồn kho dư thừa bằng cách cắt giảm sản xuất.

"Thị trường chip nhớ dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2024, mặc dù bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn tồn đọng", Samsung lạc quan tuyên bố.

Công ty nói thêm rằng sẽ nỗ lực đáp ứng nhu cầu về chip trong một số ứng dụng AI, mở rộng sang thị trường sản phẩm tiêu dùng tích hợp AI cũng như "tăng cường vị trí dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm cao cấp và khả năng cạnh tranh sản xuất chất bán dẫn tiên tiến".

Samsung hiện đang trong quy trình sản xuất chip 3 nanomet, ngoài ra hãng đã lên lộ trình sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet vào năm 2025. Thông thường, việc giảm kích thước nanomet có thể mang lại những chip mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

"Chúng tôi kỳ vọng giá chip sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu 2024 và mong đợi sự phục hồi rõ rệt về thu nhập từ các nhà sản xuất chip nhớ trong nửa cuối 2024 cũng như năm 2025", chuyên gia Kim đến từ Daiwa Capital Markets bày tỏ.

Sơn Trần

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/doanh-so-ban-dan-sut-giam-samsung-electronics-lieu-co-lam-nen-chuyen-trong-nam-2024.htm