Doanh nhân Nguyễn Cao Trí 'mất liên lạc' trước khi bị ngăn chặn giao dịch

Nhiều tháng qua, một số hội doanh nghiệp tại TPHCM đã không thể liên lạc với ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella Holdings.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) mới đây cho biết, ông Nguyễn Cao Trí là Phó Chủ tịch HUBA nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tuy nhiên, ông Trí đã không sinh hoạt từ đầu năm đến nay và hiện phía HUBA điện thoại cũng không liên lạc được với ông Trí.

Tương tự, dù hiện tại ông Nguyễn Cao Trí vẫn giữ vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, TPHCM nhưng hội này cũng đã mất liên lạc với ông Trí từ nhiều tháng qua. Đại diện Hội Doanh nghiệp quận 1 cho biết, từ ngày 15/1/2023, hội không thể liên hệ với ông Trí. Hiện Hội vẫn đang chờ thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng liên quan đến ông Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng là Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang. Tuy nhiên, mới đây Hội đồng trường đã kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Bùi Thị Vân Anh (vợ ông Nguyễn Cao Trí) thay cho ông Nguyễn Cao Trí.

Tháng 1/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng bất ngờ công bố ông Nguyễn Cao Trí, thành viên hội đồng quản trị Saigonbank nhiệm kỳ 2019 - 2024, "đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank kể từ ngày 19/1/2023".

Trước đó, ngày 5/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phát đi văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh không thực hiện việc công chứng các hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, tặng, cho... đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Nguyễn Cao Trí cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an về việc phối hợp thực hiện yêu cầu điều tra vụ án từ tháng 3/2023.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, nơi ở hiện nay Phường 9, Quận 3, TPHCM); là cá nhân có liên quan đến vụ án về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra.

Sở Tư pháp đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện.

Ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella (Capella Holdings), là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng.

Ông Nguyễn Cao Trí sinh năm 1970, từng làm lãnh đạo cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Bến Thành Tourist và CTCP Địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, ông Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông.

Mời độc giả xem thêm video Ngắm biệt thự 800 tỷ của nữ đại gia gốc Việt, choáng vì độ xa hoa

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/doanh-nhan-nguyen-cao-tri-mat-lien-lac-truoc-khi-bi-ngan-chan-giao-dich-1874307.html