Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc về thuế, hóa đơn

Có doanh nghiệp phản ánh xuất khẩu tinh bột sắn nhưng bốn năm qua vẫn chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng dù đã đủ điều kiện hoàn thuế.

Ngày 13-12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2023.

Tại đây, hàng loạt vấn đề nổi cộm liên quan đến hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu… đã được các doanh nghiệp đưa ra.

Nhiều thắc mắc vấn đề hóa đơn

Đại diện Công ty Cổ phần Cơ điện môi trường Lilama thắc mắc về việc kê khai hóa đơn bị bỏ sót. Đáp lời, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Theo quy định, người nộp thuế được kê khai bổ sung hóa đơn mua vào vào kỳ phát sinh nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ thuế và kê khai thuế được khấu trừ. Nhưng người nộp thuế cần lưu ý xem việc bỏ sót hóa đơn này có bị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra chưa, vì nếu đã thanh tra, kiểm tra rồi mới bổ sung thì không được điều chỉnh.

Cũng liên quan đến vấn đề hóa đơn, đại diện Công ty TNHH Aeon mall Him Lam hỏi về việc kê khai hóa đơn có ngày lập khác ngày ký thì có hợp lệ không?

Kiến nghị kéo dài chính sách hỗ trợ

Đánh giá cao những nỗ lực cải cách trong lĩnh vực thuế, hải quan nhưng Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng trong lĩnh vực thuế, nhiều công ty phản ánh về thủ tục hoàn thuế VAT, hóa đơn điện tử, quy định nộp thuế tại địa phương đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh... còn bất cập.

Ngoài ra, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kéo dài các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất và miễn, giảm các loại phí, lệ phí cho đến hết năm 2024; xem xét phương thức hỗ trợ giải quyết thủ tục hoàn thuế mới; tăng cường các biện pháp phi thuế quan…

Trả lời câu hỏi này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho hay: Nếu thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử này vẫn được coi là hợp lệ. Người bán thực hiện kê khai thuế VAT theo thời điểm lập hóa đơn, còn người mua thực hiện kê khai thuế tại thời điểm nhận hóa đơn.

Bốn năm vẫn chưa được hoàn thuế VAT

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu An Phát phản ánh công ty xuất khẩu tinh bột sắn nhưng… bốn năm qua vẫn chưa được hoàn thuế VAT dù đã đủ điều kiện hoàn thuế.

Giải đáp vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh,cho rằng vấn đề của Công ty An Phát là câu chuyện dài trong thời gian qua liên quan đến việc hoàn thuế của những công ty về tinh bột sắn, thuộc lĩnh vực rủi ro.

Một trong những vấn đề nóng nhất tại hội nghị được nhiều đại biểu phản ánh là vấn đề hóa đơn, hoàn thuế VAT. Ảnh: MINH TRÚC

Hiện cơ quan thuế chưa hoàn thuế với yêu cầu của Công ty An Phát là căn cứ vào đánh giá rủi ro qua trao đổi thông tin với cơ quan quản lý của Trung Quốc.

Quan điểm của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế là công ty nên tiếp tục vận dụng quyền và nghĩa vụ của mình căn cứ vào tố tụng hành chính, chúng tôi sẵn sàng giải quyết khi có phán quyết. Còn về đánh giá rủi ro, trong thực tế hồ sơ cụ thể thuộc thẩm quyền của Cục Thuế Hà Nội và cơ quan này đã có văn bản trả lời.

“Chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải trình những vấn đề vướng mắc của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu An Phát” - ông Đặng Ngọc Minh thông tin.

Hóa đơn bánlẻxăng dầu vẫn làđiểm nghẽn

Tại hội nghị, một số đại biểu thắc mắc xung quanh việc triển khai quy định các cây xăng phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng cho khách hàng. Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang phản ánh các nhà kinh doanh trên địa bàn đang gặp vướng mắc khi xuất hóa đơn tại các cây xăng.

“Muốn triển khai quy định trên, các cây xăng phải lắp đặt thiết bị in hóa đơn điện tử rất tốn kém, trong khi nhu cầu của khách yêu cầu xuất hóa đơn mỗi lần đều rất ít, có thể nói là đa số không có nhu cầu” - đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nêu ý kiến.

Vị này cũng cho rằng việc in hóa đơn sẽ gây ách tắc cho cây xăng, chưa kể chi phí in trung bình hết hơn 660 đồng/hóa đơn. Vậy chi phí này công ty xăng dầu chịu hay ai chịu? Đây cũng là băn khoăn chung của rất nhiều nhà bán lẻ xăng dầu thời gian qua.

Giải đáp vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định: Căn cứ quy định, đối với các khách hàng lấy hóa đơn, cửa hàng xăng dầu thực hiện lập hóa đơn điện tử với đầy đủ các nội dung theo quy định; việc lập hóa đơn điện tử là theo phần mềm, được thực hiện tự động, số lượng hóa đơn đã xuất sẽ được lưu trữ đầy đủ bằng hình thức điện tử (không phải in ra) tại các cửa hàng xăng dầu và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

“Do đó, việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn nhưng vẫn đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định và hóa đơn được lưu trữ, tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu” - lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định.

Thế nào là tiếp tay cho trốn thuế?

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế, bày tỏ nhất trí với quy định bán lẻ xăng dầu thì phải có hóa đơn bán lẻ. Tuy nhiên, có một số mặt hàng nhập khẩu như cá thu, gà… bán ra thị trường cho khách hàng trong khi khách không lấy hóa đơn. Vì vậy, người bán không có thông tin về người mua, CCCD, mã định danh… nhưng họ vẫn kê khai, vẫn nộp thuế đủ.

“Vậy những trường hợp này có vi phạm pháp luật về thuế, có bị mang tội tiếp tay cho người trốn thuế hay không?” - bà Cúc đặt vấn đề và cho rằng: Người mua không cung cấp thông tin là trách nhiệm của người mua. Còn người bán kê khai và nộp thuế đủ thì nếu có phạt, chỉ bị phạt về việc thiếu thông tin kê khai hóa đơn chứ không vi phạm về việc tiếp tay cho người trốn thuế.

MINH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doanh-nghiep-van-gap-nhieu-vuong-mac-ve-thue-hoa-don-post766585.html