Doanh nghiệp nỗ lực phục hồi sản xuất

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'; gần đây nhất là Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, UBND huyện Hớn Quản đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, thực hiện 'mục tiêu kép' vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa duy trì, phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Với lực đẩy đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trong điều hành, hoạch định chiến lược phát triển để ngày càng đứng vững trong biến động của thị trường.

DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT

Triển khai dự án trồng chuối già Nam Mỹ trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Union Trading (TP. Hồ Chí Minh) canh tác trên tổng diện tích 125 ha, đạt doanh thu 240 triệu đồng/ha. Qua đó, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động tại địa phương và nơi khác đến, với mức lương cơ bản từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Không nằm ngoài ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp đã hỗ trợ 70% lương trong giai đoạn nghỉ do dịch để giữ chân công nhân, phục vụ giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch và hướng đến phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Quản lý trang trại chuối Union Trading cho biết: Trong giai đoạn bình thường mới, chúng tôi đã triển khai một số nhiệm vụ như: tiếp tục tăng ca để bù lại những hoạt động sản xuất chậm do ảnh hưởng dịch… Sau thời gian dịch, chúng tôi tiến hành nối ghép, lên kế hoạch sản xuất, bán hàng để các đối tác biết và có kế hoạch tổ chức bán hàng…

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Nam Hoa Thành, ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu năm 2023

Như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Nam Hoa Thành (ấp Quản Lợi B, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản), doanh nghiệp có sản phẩm hạt điều xuất khẩu sang Trung Quốc cũng gặp một số khó khăn trong đại dịch Covid-19. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự chỉ đạo linh hoạt, chủ động của Ban Giám đốc, công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Hiện với quy mô sản xuất 1.000 tấn/năm, công ty đã tạo việc làm cho khoảng 100 công nhân. Trong 5 năm tới, công ty còn hoạch định chiến lược nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… để đưa sản phẩm hạt điều vươn ra “biển lớn”.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Nam Hoa Thành cho biết: “Sau khi trở về trạng thái bình thường, cơ bản đến nay doanh nghiệp không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, có một số rào cản nhỏ từ việc thay đổi chính sách, chế độ của một số đơn vị, các nước chúng tôi xuất khẩu. Tin rằng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo công ty, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho năm 2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng tốt nhất để hoàn thành mục tiêu.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hớn Quản có gần 300 doanh nghiệp hoạt động, chủ yếu trong ngành nghề nông nghiệp, xây dựng, chế biến gỗ, chế biến nông sản, bán buôn và bán lẻ. Những năm đại dịch Covid-19 bùng phát, sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ, lao động…

Trước tình hình đó, năm 2022, Hớn Quản đã tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phục hồi, tái sản xuất sau đại dịch.

Tiến hành nối ghép, lên kế hoạch sản xuất và bán hàng để các đối tác biết là một trong những giải pháp trang trại chuối Union Trading thực hiện cho quá trình phục hồi sau dịch

Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Vũ Tiến cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm hỗ trợ, thường xuyên nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp, về cơ chế, chính sách, nguồn vốn, từ đó sẽ kiến nghị với tỉnh cũng như cấp trên xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động tại địa phương. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Những nỗ lực phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19, cũng như thúc đẩy các động lực tăng trưởng... của các cấp chính quyền huyện cùng sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp đã góp phần đưa bức tranh kinh tế - xã hội Hớn Quản ngày thêm khởi sắc.

Thanh Mai

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/141560/doanh-nghiep-no-luc-phuc-hoi-san-xuat