Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin tiến bước

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã và đang ra sức 'vượt bão', nỗ lực chinh phục mục tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Linh hoạt giải pháp để vượt khó

Giải quyết được khó khăn khi thiếu nguồn cung xăng dầu, năm nay, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) lấy lại được đà tăng trưởng khi 9 tháng năm 2023 doanh thu đạt gần 90% kế hoạch năm. Kết quả này là “đòn bẩy” để doanh nghiệp tự tin vượt đích kế hoạch đề ra.

Điều đáng vui mừng hơn là trong năm nay, mức thu nhập của lao động trực tiếp tại các cửa hàng tăng 20% so với năm ngoái. Hiện thu nhập bình quân của người lao động công ty đạt 14 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh dự kiến bán ra hơn 215.000 m3 xăng dầu.

Ông Trần Đại Hà – Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết: “2023 tiếp tục là một năm cực kỳ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp khi hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài. Trong bối cảnh khó khăn, công ty đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thích ứng nhằm tạo đà tăng trưởng. Dự kiến trong năm 2023, sản lượng xăng dầu công ty bán ra đạt trên 215.000 m3, tăng 16% so với năm 2022; doanh thu ước đạt trên 3.984 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 335 tỷ đồng. Số tiền công ty tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trong năm 2023 khoảng 5,5 tỷ đồng, cao hơn các năm trước”.

2023 là một năm khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (huyện Thạch Hà), để bù lại sụt giảm trong lĩnh vực kinh doanh, công ty đã đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất, thi công công trình. Nhờ vậy, kết quả sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn tăng trưởng đáng kể.

Đến hết tháng 8, nhiều nhà máy, công ty con của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đã hoàn thành kế hoạch của cả năm 2023. Dự kiến năm nay, doanh thu toàn hệ thống công ty đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, bê tông tươi, ống cống, thi công công trình...

Ông Phạm Kiều Hưng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho biết: “Không chỉ đang nỗ lực đạt cao nhất các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay, công ty còn có nhiều chiến lược để nâng tầm quy mô hoạt động. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện tại huyện Nghi Xuân, nếu thuận lợi thì năm 2024 sẽ triển khai xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng đang có kế hoạch tăng công suất các trạm bê tông, sản xuất xi măng mang thương hiệu Viết Hải...”.

Cũng duy trì được đà tăng trưởng, 9 tháng năm 2023, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh) sản xuất hơn 3,4 triệu tấn thép các loại (tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm 2022); qua đó đạt doanh thu hơn 3 tỷ USD và đóng nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.900 tỷ đồng.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp “đầu tàu” trong phát triển KT-XH Hà Tĩnh.

Với vai trò “đầu tàu” trong phát triển KT-XH của tỉnh, Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm cho lượng lao động lớn nhất trên địa bàn với hơn 11.300 người, trong đó hơn 10.000 lao động Việt Nam (bao gồm lao động của các nhà thầu). Công ty cũng luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, năm 2023, doanh nghiệp Hà Tĩnh và cả nước nói chung phải đối mặt với vô vàn khó khăn như đơn hàng sụt giảm mạnh, chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Trong khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã lấy thách thức làm động lực, chủ động các giải pháp như tìm kiếm thị trường mới, thay đổi công nghệ, mở rộng kênh bán hàng, đưa sản phẩm lên các nền tảng kinh doanh online, giữ ổn định và tăng trưởng sản xuất kinh doanh.

Sát cánh cùng doanh nghiệp phát triển

Cùng với sự quyết liệt của các cấp, ngành, những nỗ lực, thành quả của doanh nghiệp đã góp phần chủ yếu đưa tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 7,68%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 15 cả nước.

Hoạt động sản xuất bia tại Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Số liệu của Sở KH&ĐT cho thấy, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 8.660 doanh nghiệp đang hoạt động. Tỷ lệ đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào nguồn ngân sách chiếm gần 79% tổng thu và khoảng 81% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, khu vực doanh nghiệp cũng đang giải quyết việc làm cho hơn 88.000 lao động.

Ông Trương Quang Long – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đã nỗ lực để đóng nộp ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương. 9 tháng năm 2023, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã duy trì, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh; qua đó đóng nộp hơn 60% thuế phí trong tổng thu ngân sách nội địa. Sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, doanh nghiệp Hà Tĩnh đón nhận nhiều làn sóng đầu tư. Đây là cơ hội để doanh nghiệp chớp thời cơ chuyển mình, đưa kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển hơn”.

Công ty Xăng dầu Giang Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đăng chuyên mục “Địa chỉ tình thương” trên Báo Hà Tĩnh với số tiền 55 triệu đồng.

Không chỉ đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân luôn là lực lượng tiên phong đóng góp vào nguồn quỹ an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học; xây nhà tình nghĩa; tặng quà người nghèo, gia đình chính sách; xây dựng các công trình phúc lợi, trường học; hỗ trợ thiết bị trường học, thiết bị y tế...

Trong 9 tháng năm 2023, có thể kể đến các doanh nghiệp dành nguồn lực lớn hỗ trợ an sinh xã hội như: BIDV Hà Tĩnh (16 tỷ đồng), Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh (8,4 tỷ đồng), Viettel Hà Tĩnh (8,3 tỷ đồng), Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (6,4 tỷ đồng)...

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác chúc mừng BIDV Hà Tĩnh nhân dịp 13/10.

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua, các cấp, ngành đã triển khai các chủ trương, chính sách nhằm phục hồi và phát triển kinh tế, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số đo lường về môi trường đầu tư như PCI, PAPI.

Theo ông Trần Nguyễn Huỳnh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh, năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Hà Tĩnh đạt vị trí thứ 18 với 67,18/100 điểm, thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI 2022 và xếp thứ 2 trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. PCI Hà Tĩnh năm 2022 đã tăng trưởng vượt bậc về thứ hạng và điểm số so với năm 2021, đồng thời là năm có điểm số và thứ hạng cao nhất của Hà Tĩnh trong nhiều năm gần đây.

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế kê khai thủ tục hành chính.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, năm 2023, ngành thuế Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế Hà Tĩnh đã hỗ trợ 904 doanh nghiệp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP với tổng số tiền 293 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TT cho hơn 400 doanh nghiệp với số tiền 14,4 tỷ đồng; khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 cho 54 doanh nghiệp, hộ kinh doanh với số tiền 16 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh giám sát hoạt động thông quan qua cảng Vũng Áng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, ngành công thương đã phối hợp các đơn vị, địa phương thường xuyên đưa các doanh nghiệp tham gia hội chợ, hội nghị, triển lãm xúc tiến thương mại. Nhằm kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Trong các cuộc họp, hội nghị đánh giá tình hình KT-XH hay các chương trình làm việc với nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định doanh nghiệp là “xương sống” của nền kinh tế. Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư đưa dự án vào địa bàn, Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, bất cập làm cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Ngọc Loan – Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/kinh-te/doanh-nghiep-ha-tinh-vung-tin-tien-buoc/255671.htm