Doanh nghiệp FDI còn gặp vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại Đồng Nai

Sáng 28-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Đồng Nai.

Tham dự hội nghị có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng tham dự hội nghị có gần 400 đại biểu gồm: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Shin Choong IL; Phó tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Furudate Seiki; đại diện doanh nghiệp; hiệp hội thương mại, hiệp hội doanh nghiệp các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Năm 2023, thu hút FDI trên địa bàn tỉnh đạt gần 1,23 tỷ USD, tăng trên 11% so với kế hoạch năm (1,1 tỷ USD). Trong đó, có 81 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký trên 467 triệu USD; 94 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung trên 761 triệu USD.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1,6 ngàn dự án FDI còn hiệu lực, với số vốn đầu tư trên 34 tỷ USD. Trong quý I-2024, Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư trên 252 triệu USD; 129 dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 23 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng trên 268 triệu USD.

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho biết, hội nghị là cầu nối để tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp FDI, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp. Qua đó, tiếp nhận kịp thời và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, chỉ đạo xử lý, giải đáp những vấn đề, kiến nghị, đề xuất mà doanh nghiệp đã nêu.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai trả lời thắc mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Liên

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, năm 2024, Đồng Nai tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút các dự án công nghiệp xanh, sử dụng công nghệ cao, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường để bảo tồn môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Do đó, tỉnh mong các doanh nghiệp FDI tiếp tục gắn bó, chia sẻ để thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen cho đại diện 11 doanh nghiệp FDI có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022-2023. Ảnh: Ngọc Liên

Hội nghị đã nhận được những ý kiến, kiến nghị từ các doanh nghiệp liên quan đến quy trình, tiến độ xử lý thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa công trình cho các doanh nghiệp còn chậm; doanh nghiệp bị cúp điện không có thông báo trước từ đơn vị quản lý; tiến độ mở rộng, bàn giao mặt bằng tại một số khu công nghiệp còn chậm…

Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan đã trả lời cụ thể từng vấn đề doanh nghiệp nêu.

Qua những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp FDI, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến của doanh nghiệp, chỉ đạo những sở, ngành liên quan có giải pháp, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, gặp gỡ và đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm kiến tạo môi trường đầu tư tốt hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đồng Nai luôn xác định, các doanh nghiệp FDI là bộ phận quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 doanh nghiệp có thành tích trong xuất khẩu và 11 doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202403/doanh-nghiep-fdi-con-gap-vuong-mac-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-tai-dong-nai-5232848/