Doanh nghiệp chủ động phát huy vai trò trong bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp cần thể hiện trách nhiệm xã hội trong giảm thiểu tiêu cực từ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đóng góp vào mục tiêu thực hiện cam kết Net Zero.

Trong khuôn khổ chương trình trồng cây “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh” do TCP Việt Nam phối hợp triển khai cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một hội thảo chuyên đề đã diễn ra dưới sự dẫn dắt của hai chuyên gia môi trường hàng đầu - ông Nguyễn Thi - Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Văn phòng EPR Quốc gia và ông Phạm Hồng Quân- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Hai chuyên gia cùng thống nhất quan điểm: Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

Điều này đang được luật hóa ngày càng cụ thể và chi tiết hơn. Dẫn thông tin từ năm 2020 về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), ông Nguyễn Thi cho biết, việc thực hiện EPR đã được đưa vào Luật Bảo vệ môi trường với những quy định về các bước triển khai cũng như những thiết chế giám sát để việc thực thi được hiệu quả. Với giải pháp này, Việt Nam đã và đang dần hình thành nền kinh tế tuần hoàn trên quy mô quốc gia, giúp giảm thiểu tối đa lượng rác thải, kéo dài vòng đời sản phẩm, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thi, Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên Văn phòng EPR Việt Nam chia sẻ thông tin về quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

Đứng từ góc độ chuyên gia, ông Phạm Hồng Quân (Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) cho biết Việt Nam chưa sẵn sàng đối phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan, nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng cao khi chỉ xếp hạng 91/192 quốc gia theo Chỉ số Sẵn sàng của ND-GAIN. Nhiều giải pháp cấp bách đã được đưa ra, trong đó trọng tâm là việc thúc đẩy sự hình thành của một thị trường carbon tại Việt Nam.

Thị trường carbon ra đời cùng với hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch sẽ thúc đẩy doanh nghiệp “xanh hóa” quy trình sản xuất, đồng thời giảm thiểu tối đa việc phát thải khí nhà kính. Đây cũng là bước tiến lớn giúp Việt Nam tiến gần hơn với mục tiêu đạt mức phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” vào năm 2050.

Từ nhiều năm nay, Tập đoàn TCP đã luôn thể hiện vai trò chủ động, tích cực của một doanh nghiệp coi trọng sự phát triển bền vững. Sau khi lắng nghe những chia sẻ, định hướng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu từ các chuyên gia, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Tập đoàn TCP cũng chia sẻ về những hoạt động, quy trình sản xuất của Tập đoàn nhằm bảo vệ môi trường, tái chế, và trung hòa carbon.

Theo Báo cáo Phát triển bền vững của tập đoàn, chỉ tính riêng trong năm 2022, lượng bao bì tập đoàn đã thu gom và tái chế tại Thái Lan và Việt Nam đã lên tới 211 tấn. Trong năm 2024 này, Tập đoàn TCP cam kết sản xuất 100% bao bì tái chế.

Trong năm 2022, TCP Việt Nam đã hợp tác với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và VietCycle thực hiện chương trình thử nghiệm thu gom và tái chế các vật liệu, bao bì đã qua sử dụng.

Tập đoàn TCP cũng đề ra mục tiêu đạt trung hòa carbon trong quá trình vận hành hoạt động tại Thái Lan và các thị trường quốc tế trong năm 2050. Bên cạnh đó, các sáng kiến về quản lý bền vững tài nguyên nước cũng đang được doanh nghiệp triển khai, hướng tới mục tiêu đảm bảo lượng nước cung cấp cho môi trường và cộng đồng nhiều hơn lượng nước sử dụng cho sản xuất trong doanh nghiệp.

Gần nhất, ngay trong khuôn khổ chương trình trồng cây “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh”, TCP Việt Nam đã trồng và trao tặng 2700 cây lim xẹt cho Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), góp một phần công sức vào việc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu tới cuộc sống con người.

Lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn TCP hào hứng tham gia chương trình trồng cây “TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường nhận định: “2.700 cây xanh ngày hôm nay là một sự đóng góp có ý nghĩa thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam, một lần nữa khẳng định sự đóng góp, đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn TCP và Công ty TCP Việt Nam đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới sự bền vững cho người dân Việt Nam”.

Không ngừng tìm kiếm và hoàn thiện các giải pháp bảo vệ môi trường, Tập đoàn TCP mong muốn thúc đẩy các đổi mới hướng tới phát triển bền vững trong nội tại doanh nghiệp, đồng thời mở rộng phạm vi tác động của những dự án cộng đồng, tăng cường hợp tác với các đối tác và tổ chức môi trường toàn cầu và địa phương. Với những kỳ vọng đó, Tập đoàn TCP một lần nữa cho thấy sự nhất quán trong việc thực hiện cam kết “Tiếp năng lượng cho môi trường” vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-chu-dong-phat-huy-vai-tro-trong-bao-ve-moi-truong-318717.html