Đoàn Vĩnh Phúc vượt qua Hà Nội ở Giải Canoeing vô địch quốc gia 2016

Sau nhiều năm miệt mài gây dựng lực lượng, cuối cùng Vĩnh Phúc đã hưởng trọn niềm vui khi xếp nhất toàn đoàn tại giải Canoening vô địch quốc gia năm 2016 ở Hải Phòng.

Trao giải tại Giải vô địch Canoeing quốc gia 2016

Đây là giải đấu thực sự thành công của các tay chèo Vĩnh Phúc nhất là ở các nội dung nữ. Việc sở hữu tay chèo số 1 Việt Nam hiện nay đồng thời cũng là nhà vô địch châu Á Trương Thị Phương đã giúp Vĩnh Phúc giành hầu hết HCV ở các nội dung thi đấu của nữ. Nhờ đó, đoàn Vĩnh Phúc giành tới 8 HCV, 1 HCB để lên ngôi nhất toàn đoàn lần đầu tiên trong các lần dự giải vô địch quốc gia. Việc chỉ thất bại 1 lần trong 9 lần vào thi đấu chung kết tại giải cũng cho thấy các tay chèo Vĩnh Phúc mạnh thế nào.

Thực tế, việc Vĩnh Phúc vươn lên số 1 tại giải vô địch quốc gia, thế chỗ Hà Nội đã được dự báo từ năm 2014. Năm đó, đoàn Vĩnh Phúc đã xếp nhì toàn đoàn tại ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII. Đến năm 2015, các tay chèo Vĩnh Phúc lại giúp đội nhà giành ngôi vô địch toàn đoàn ở giải Canoeing các CLB toàn quốc. Đến mùa giải này, khi một số tay chèo đã đạt tầm châu lục, việc Vĩnh Phúc lên ngôi vô địch toàn đoàn như lẽ đương nhiên.

Trong khi đó đoàn Hà Nội, từng nhiều năm xưng hùng xưng bá ở Giải vô địch quốc gia đang có biểu hiện chững lại để rồi đến giải năm nay chỉ đạt 4 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ. Vấn đề của các tay chèo Hà Nội ở giải năm nay chính là thất bại quá nhiều ở các cuộc thi chung kết dẫn đến không thể duy trì ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn như mọi năm.

Xếp thứ ba toàn đoàn tại giải năm nay là Bạc Liêu với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đoàn Bến Tre xếp thứ tư dù cùng 4 HCV nhưng chỉ được 1 HCĐ.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/855116/doan-vinh-phuc-vuot-qua-ha-noi-o-giai-canoeing-vo-dich-quoc-gia-2016