Đoàn Văn Hậu xem dàn sao nhập tịch của Indonesia ngang tầm Đông Nam Á

Mới đây, Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ, đánh giá về động thái nhập tịch ồ ạt của ĐT Indonesia trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam.

Trước trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân nhà Bung Karno ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia đã nhập tịch hàng loạt cầu thủ với mục tiêu giành chiến thắng trước thầy trò HLV Philippe Troussier. Trong bản danh sách 26 cầu thủ góp mặt ở 2 trận đấu tới có đến 11 cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Đáng chú ý, trong số này có đến 9 cầu thủ gốc Hà Lan.

Ở hướng ngược lại, ĐT Việt Nam đang hứng chịu “cơn bão” chấn thương. Đặng Văn Lâm, Tuấn Hải, Công Phượng, Duy Mạnh,… đã vì lý do này mà không thể góp mặt ở 2 trận đấu cực kỳ quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp. Đây là lần hiếm hoi sau 8 năm, ĐT Việt Nam mới bị đánh giá thấp hơn Indonesia.

Là một trong những gương mặt nhiều lần khiến cho ĐT Indonesia “nếm trái đắng”, Đoàn Văn Hậu cho rằng, dù đội bóng xứ Vạn đảo có nhập tịch ồ ạt, nhưng chất lượng con người của họ cũng chỉ ngang so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á.

"Nếu những cầu thủ đó thật sự hay, giỏi, họ đã cố gắng để vào ĐT Hà Lan hay các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu, thay vì nhập tịch Indonesia. Những cầu thủ nhập tịch đó cũng chỉ ở tầm Đông Nam Á, và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi được. Chúng ta cứ ra sân là chiến đấu hết mình thôi".

Văn Hậu là cái tên khiến cho rất nhiều CĐV lẫn cầu thủ Indonesia cảm thấy tức tối khi nhắc đến tên. Bên cạnh cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng này, cầu thủ của CLB CAHN còn nhiều lần khôn khéo, tránh khỏi những miếng đòn tiểu xảo của đối thủ. Với những kinh nghiệm đã từng đối đầu với các cầu thủ Indonesia, Đoàn Văn Hậu nhắc nhở các tuyển thủ ĐT Việt Nam phải thực sự tỉnh táo trước những pha bóng tiểu xảo của đối thủ.

Bên cạnh đó, hậu vệ sinh năm 1999 cho biết, sức ép từ SVĐ Bung Karno có thể khiến cho các quyết định của trọng tài có phần nương tay cho đội chủ nhà.

"Sân đấu gần 80.000 chỗ sẽ phủ kín CĐV, họ sẽ hò hét tạo ra bầu không khí nghẹt thở suốt trận. Tôi từng trải nghiệm điều đó khi cùng đội tuyển đá bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Nếu không vững tinh thần, đội khách sẽ bị ngợp ngay từ những phút đầu, khó thể hiện được 100% khả năng. Lúc này, các anh lớn cần dìu dắt cầu thủ trẻ để họ vượt qua. Trận trước, tôi vững vàng vì tự nhủ bản thân rằng những tiếng hò hét đó là sự cổ vũ dành cho mình".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doan-van-hau-xem-dan-sao-nhap-tich-cua-indonesia-ngang-tam-dong-nam-a-a655065.html