Đoàn tàu hạt nhân vô hiệu đòn chớp nhoáng toàn cầu

“Barguzin” đang trở thành thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực châu Âu của Hoa Kỳ.

“Barguzin” với nhiều cải tiến nổi bật

Tờ Sputnik ngày 27/5 dẫn nguồn tin từ đường sắt Nga cho biết, trong những năm tới, tổ hợp tên lửa đường sắt (CRMS) có thể bắt đầu lăn bánh và sẵn sàng phóng ra tên lửa liên lục địa với đầu đạn hạt nhân.

Đề án hồi sinh CRMS với tên gọi “Barguzin” được xem như lời đáp trả của quân đội Nga cho việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực châu Âu.

“Barguzin” đang trở thành thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực châu Âu của Hoa Kỳ.

Phía Nga đã bảo lưu cho mình khả năng thực hiện đoàn tàu hạt nhân mới trong giai đoạn công việc với Hiệp ước START-3, văn kiện đi vào hiệu lực từ năm 2011.

Ưu điểm vượt trội của tổ hợp tên lửa đường sắt mới dựa trên khả năng cơ động linh hoạt trong khi nó được “giấu” lẫn giữa vô số đoàn tàu chở hàng chạy như mắc cửi trên mạng lưới đường ray thép có tổng chiều dài rộng lớn khắp Nga.

Theo Sputnik, phát hiện CRMS từ vệ tinh là chuyện khá phức tạp bởi nó không ngừng trà trộn với những đoàn tàu khác.

Về lý thuyết, tất cả những điểm đó khiến CRMS giảm bớt sơ hở ít bị tổn thương hơn và tạo cho Nga cơ hội giáng đòn đáp trả trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân.

Kế hoạch phát triển phiên bản mới của CRMS được nói đến hồi mùa xuân năm 2013 qua ý kiến của Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov.

Đến mùa thu năm 2016 các phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga đã loan tin về việc tiến hành thử nghiệm thành công đoàn tàu tên lửa hạt nhân “Barguzin”.

Sputnik ngày 23/11/2016 dẫn lời cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Thượng tướng Viktor Esin cho biết, vụ phóng tên lửa thử nghiệm diễn ra trong đầu tháng 11 tại sân bay vũ trụ Plesetsk gần Arkhangelsk.

“Kết quả được cho là chấp nhận được. Nhiệm vụ thiết lập trước khi kiểm tra đã được giải quyết. Tên lửa xác nhận khả năng phóng từ bệ phóng đường sắt”, Thượng tướng Esin cho biết.

Vô hiệu hóa đòn đánh chớp nhoáng của Mỹ?

Theo tiết lộ của chuyên gia quân sự Vladimir Yevseyev của Viện các nước CIS trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik hồi tháng 5 năm ngoái, đoàn tàu báo thù đang được Nga triển khai có nhiều cải tiến so với các “xe lửa hạt nhân” với tên gọi “Molodets” xuất hiện dưới thời Liên Xô.

Sự khác biệt chính nằm ở chỗ tên lửa mới khá nhẹ. Theo tính toán, nó chỉ nặng tới 50 tấn, chứ không phải 100 tấn như trước đây. Do đó, một quả tên lửa có thể được đặt trong một toa tàu.

Theo ông Yevseyev, trước đây, để lắp đặt một quả tên lửa phải có 2 toa tàu được ngụy trang như toa tàu đông lạnh. Do đó một đoàn tàu “tên lửa” dễ được phát hiện vì thường có mấy toa tàu đông lạnh và hai đầu tàu.

"Barguzin” gây khó cho tình báo đối phương

Ngoài ra, khác với hệ thống cũ đòi hỏi các điều kiện phóng đặc biệt, đoàn tàu này có thể phóng tên lửa ở mọi nơi trên đường sắt.

“Các tổ hợp tên lửa có thể được triển khai nhanh chóng trên diện tích rộng lớn và đảm bảo giáng đòn trả đũa trong trường hợp có một cuộc tấn công vào nước Nga. Đối phương không thể phá hủy tên lửa ngay sau nó được phóng bởi vì các bệ phóng bố trí trên địa bàn Nga cách xa đường biên giới.

Và ở các giai đoạn bay tiếp theo, quả tên lửa hầu như không thể được phát hiện. Nhờ đó, Nga nhận được một phương tiện bảo đảm giáng đòn trả đũa”, ông Yevseyev nhấn mạnh.

Với những ưu điểm nổi trội so với phiên bản cũ, “Barguzin” đang trở thành thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong khu vực châu Âu của Hoa Kỳ.

Việc không để Mỹ xác định được “đoàn tàu báo thù”, Nga sẽ dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa NMD xung quanh Moskva và làm thất bại đòn đánh chớp nhoáng toàn cầu của Mỹ.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/doan-tau-hat-nhan-vo-hieu-don-chop-nhoang-toan-cau-3336302/