Đoàn phường Lê Hồng Phong ra mắt mô hình 'Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội'

Sáng 3/7, tại nhà văn hóa tổ 1, phường Lê Hồng Phong, Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức ra mắt mô hình 'Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2022-2023'. Lãnh đạo Đảng ủy phường, Thành đoàn Phủ Lý cùng đông đảo đoàn viên thanh niên chi đoàn 1 đã tới dự.

Sáng 3/7, tại nhà văn hóa tổ 1, phường Lê Hồng Phong, Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2022-2023”. Lãnh đạo Đảng ủy phường, Thành đoàn Phủ Lý cùng đông đảo đoàn viên thanh niên chi đoàn 1 đã tới dự.

Đại diện Chi đoàn 1 và Chi đoàn Công an phường Lê Hồng Phong ký kết quy chế phối hợp thực hiện xây dựng mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2022-2023”.

Tại lễ ra mắt, chi đoàn 1 và chi đoàn Công an phường đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện xây dựng mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2022-2023”. Thực hiện nội dung phối hợp, 2 chi đoàn sẽ phối hợp trong việc phòng ngừa, nắm tình hình thanh thiếu niên hư mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, quản lý cùng với gia đình và nhà trường; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại khu dân cư. Chi đoàn Công an phường sẽ hỗ trợ, giúp đỡ chi đoàn 1 về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở khu dân cư. Hướng dẫn nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên. Chi đoàn 1 sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, hội nghị lồng ghép của tổ phố. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên khu dân cư.

Cán bộ, đoàn viên Đoàn phường Lê Hồng Phong phát túi giấy đi chợ cho người dân tại chợ Bắc Sơn.

Việc xây dựng mô hình sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội giai đoạn 2022-2023” tại chi đoàn 1, Đoàn phường Lê Hồng Phong đã huy động gần 40 đoàn viên thanh niên tham gia bóc xóa quảng cáo trên các cột điện dọc đường Đề Yêm; phát 100 túi giấy cho người dân tại chợ Bắc Sơn với mong muốn nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; tham gia tuyên truyền về trật tự đô thị…

Trên đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Đoàn phường Lê Hồng Phong.

Hải Yến

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/doi-song/doan-phuong-le-hong-phong-ra-mat-mo-hinh-khu-dan-cu-khong-phat-sinh-thanh-thieu-nien-mac-te-nan-xa-hoi-68683.html