Đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Những năm qua, cán bộ và nhân dân các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương; năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, đã xuất hiện nhiều khu dân cư văn hóa tiêu biểu, trở thành điểm sáng của các địa phương.

Gắn kết tình làng nghĩa xóm

Hòa chung với không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, năm nay, Tổ dân phố 1 Phước Trung (phường Phước Long, TP. Nha Trang) càng vui hơn khi đón nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ đầu tháng 11, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 Phước Trung đã ra quân vận động, tuyên truyền người dân treo cờ Tổ quốc, tẩy xóa các rao vặt, quảng cáo trên trụ điện, tường nhà dân, khơi thông cống rãnh, nhặt rác, phát quang bụi rậm tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp… Tại ngày hội, ngoài phần lễ, phần hội năm nay cũng được tổ chức nhiều hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi đập bóng, chuyền nước… Bà Nguyễn Thị Thủy (Tổ dân phố 1 Phước Trung) chia sẻ: “Mỗi năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức một lần nên người dân ai cũng muốn góp chút công sức để ngày hội diễn ra chu đáo, đúng ý nghĩa là ngày hội của toàn dân. Tham gia ngày hội, người dân cùng nhau giao lưu văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian, chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, giúp tình làng, nghĩa xóm thêm gắn kết”.

Người dân Tổ dân phố 1 Phước Trung dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường.

Theo ông Trần Văn Cao - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 1 Phước Trung, sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (từ năm 2003 đến 2023), tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng tổ dân phố ngày càng được vun đắp thông qua các hoạt động sẻ chia, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, nhân dân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay, góp sức đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hàng năm, có từ 98 đến 99% hộ đạt gia đình văn hóa và luôn giữ vững tổ dân phố văn hóa.

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ dân phố còn tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như mô hình “Tủ quần áo chia sẻ yêu thương”. Với phương châm “Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ dân phố đã trang bị tủ quần áo miễn phí, đem lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người lao động nghèo. Trong tủ luôn có hàng chục bộ quần áo đủ kích cỡ dành cho mọi lứa tuổi, được sắp xếp gọn gàng từng loại. Cứ vơi lại đầy, đến nay đã có hàng trăm bộ quần áo được chia sẻ với người nghèo. Ngoài ra, các thành viên của Mặt trận như Chi hội Phụ nữ còn thực hiện mô hình “Góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế”; “Cặp lá yêu thương” hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho 1 học sinh nghèo Trường Tiểu học Phước Long 2…

Góp sức giúp nhau xây dựng cuộc sống

Năm nay, khu dân cư thôn Tân An (xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” ấm cúng và ý nghĩa. Ông Mai Văn Đông - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân An cho biết, sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở… Hàng năm, Mặt trận thôn đã vận động nguồn kinh phí để tổ chức ngày hội với hơn 30 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó, Mặt trận thôn đã trao quà cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo, hộ gặp tai nạn; tổ chức các hoạt động và “Bữa cơm đại đoàn kết”. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Mặt trận thôn phối hợp vận động xây mới 10 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhân ái cho 10 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để tu sửa tuyến đường giao thông bị hư sau mưa lũ với chiều dài 200m, số tiền gần 30 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xe tang và xây dựng cổng nghĩa trang với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong thôn đóng góp để xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài khoảng 400m, tổng số tiền hơn 35 triệu đồng… Nhiều năm liền khu dân cư không có người vi phạm pháp luật; các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo đúng mức. Hiện nay, thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng chục tập thể, khu dân cư có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua ngày hội, mỗi cán bộ, nhân dân trên địa bàn khu dân cư luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay, góp sức xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202311/doan-ket-xay-dung-khu-dan-cu-van-hoa-f2412cf/