Đoàn kết vượt qua khó khăn

Năm 2023 đã qua đi, nhìn lại một năm đầy khó khăn do tác động chung của tình hình thế giới nhưng Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Bình góp ý cho các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh ngày càng tốt hơn. Ảnh: Huy Anh

Những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

* Những kết quả tích cực

Ủy viên Ban TVTU, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 5,3%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt gần 140 triệu đồng; xuất siêu đạt 5,9 tỷ USD. Đồng Nai có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, lũy kế đến nay Đồng Nai có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 27/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực vào sự nghiệp xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được tỉnh xác định là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là các công trình hạ tầng giao thông có tính liên kết vùng. Triển khai các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến quý IV-2024, xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện Ban TVTU, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo...

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang bày tỏ phấn khởi khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã đoàn kết, quyết tâm vượt khó; đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh luôn sâu sát với cơ sở nên tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, năm vừa qua, toàn tỉnh đã hết sức nỗ lực và cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, còn một số việc triển khai thực hiện chậm. Xoay quanh chữ “chậm” có nhiều nguyên nhân, hy vọng năm Giáp Thìn 2024 chúng ta cố gắng “đi” nhanh hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh hãy nỗ lực cho công việc hiệu quả hơn, đảm bảo 2 yếu tố: chuẩn mực về pháp lý, quy định và đảm bảo về thời gian. Mỗi việc làm được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn thì về đích sớm hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Năm 2024, tỉnh đã xác định rất nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang mong rằng, đội ngũ lãnh đạo của tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, địa phương để không những hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm, mà còn là năm quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025, do đó toàn tỉnh phải nỗ lực hơn nữa.

* Phải “đi” nhanh hơn

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Bình cho rằng, Đồng Nai đang là “đại công trường” về giao thông, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chúng ta phải khai thác thật tốt, hiệu quả lợi thế này để “đuổi kịp” một số tỉnh tương đồng về lợi thế, phấn đấu thu ngân sách của Đồng Nai cao hơn nữa, không chỉ dừng ở con số hàng chục ngàn tỷ đồng mà là trăm ngàn tỷ đồng.

Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư đề xuất, Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, công nghiệp đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, mạnh của tỉnh. Song, là tỉnh công nghiệp nhưng phần lớn người dân sống ở khu vực nông thôn, do đó tỉnh cần tiếp tục chú trọng phát triển cả nông nghiệp, vì trong những lúc “bất trắc” như đại dịch Covid-19 vừa qua càng thấy rõ “phi nông bất ổn” chưa bao giờ lại là chân lý vững chắc đến như vậy. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo vệ diện tích rừng vốn có và hệ thống các dòng sông, nếu không hệ lụy sẽ không tránh khỏi khi phá rừng và không còn nguồn nước dự trữ từ thiên nhiên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đảng bộ tỉnh đang tập trung nhiều vấn đề, trong đó quan tâm bồi dưỡng, nâng tầm đội ngũ cán bộ để thực sự phụng sự nhân dân, chuẩn bị tâm thế cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí cho biết, trong năm 2023, tỉnh rất nỗ lực trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trong đó đạt kết quả tích cực về thu ngân sách hơn 58 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 140 triệu đồng/năm; thu hút hơn 100 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Tỉnh đang tạo ra không gian mới cho thu hút đầu tư, tín hiệu vui là chỉ trong tháng 1-2024, Đồng Nai đã thu hút đầu tư hơn 400 triệu USD. Đối với dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhưng việc bồi thường còn chậm do vướng mắc ở khâu tái định cư. Tới đây, tỉnh sẽ chỉ đạo tăng tốc ở khâu tái định cư không chỉ cho dự án Đường cao tốc Biên Hòa, mà cả những dự án khác để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/doan-ket-vuot-qua-kho-khan-f753b0d/