Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân da cam

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam toàn quốc lần thứ 3 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành tới dự.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học và tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân trong nước, bạn bè quốc tế ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thời gian qua.

Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 tập thể và cá nhân

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cán bộ Hội các cấp trong nhiều năm qua đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục phối hợp với Hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các vấn đề trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức quốc tế về thảm họa chất độc hóa học; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong chăm lo cho nạn nhân. Các bộ, ngành liên quan phối hợp với Hội khảo sát, đánh giá thực chất về tình hình thực hiện chính sách, chế độ đối với nạn nhân, trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam, đảm bảo không để sót đối tượng cũng không để chính sách bị lợi dụng, trục lợi cá nhân. Trung ương Hội tập trung xây dựng Hội các cấp vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, đại diện có hiệu quả cho quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Đại hội nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” giai đoạn 2011-2016 và phương hướng thi đua 2016-2021; báo cáo thành tích và kinh nghiệm thi đua của một số điển hình tiên tiến. Đại hội công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Đại hội thống nhất toàn hội phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt các chỉ tiêu chính của các mục tiêu thi đua: 100% quận, huyện, xã, phường đủ điều kiện có tổ chức hội; 100% cán bộ hội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội;100 % cán bộ hội hoàn thành nhiệm vụ, không có cán bộ hội vi phạm kỷ luật đến mức bị xử lý; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền; duy trì và làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại đã có; mở rộng quan hệ với 15 đến 20 tổ chức quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hội tiếp tục ủng hộ vụ kiện của nạn nhân Trần Tố Nga ở Pháp, ủng hộ các dự luật hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở Mỹ; phối hợp hành động với nạn nhân chất độc da cam của Hàn Quốc, Mỹ… củng cố mặt trận quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong tình hình mới.

Nhân dịp này, 9 tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 18 thể và cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể và cá nhân được nhận Bằng Tri ân Tấm lòng vàng Vì nạn nhân chất độc da cam; 164 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2016.

Vân Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/840673/doan-ket-nghia-tinh-trach-nhiem-vi-nan-nhan-da-cam