Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh - Quốc hội khóa XV: Làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội

Sáng 13-7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh - Quốc hội khóa XV do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2020-2022" trên địa bàn tỉnh.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2020-2022, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và địa phương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) theo Nghị quyết số 99 của Quốc hội; tập trung triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thực hiện tốt việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; thành lập lực lượng PCCC tại chỗ; nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ. Toàn tỉnh đã hiện có hơn 2.100 cơ sở có đội PCCC, với hơn 15.000 đội viên; tổ chức và thành lập 965 đội dân phòng tham gia PCCC. Đến cuối năm 2022, Khánh Hòa đã xây dựng mới 22 mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", 12 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng". Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch giải pháp về PCCC; quy hoạch hạ tầng, giao thông phục vụ PCCC, bố trí hệ thống cung cấp nước phục vụ chữa cháy; di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người. So với giai đoạn 2017-2019, số vụ cháy, nổ, số người chết và bị thương đã được kéo giảm sâu trong thời gian từ năm 2020-2022. Cụ thể, số vụ cháy lớn giảm 21 vụ, không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng ghi nhận và đánh giá sự chuyển biến rất lớn trong công tác PCCC của Khánh Hòa, đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết số 99 của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Trước hết là sự quan tâm của UBND tỉnh và của HĐND tỉnh Khánh Hòa trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC; đoàn giám sát đánh giá cao công tác di dời các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC ra khỏi khu dân cư; tuy vậy, đối với các cơ sở của nhà nước tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, tỉnh Khánh Hòa cần phải quyết tâm hơn nữa. Qua khảo sát thực tế và qua báo cáo của tỉnh, đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho người dân, nhất là đối với học sinh các cấp trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa; đoàn công tác cũng đánh giá cao đối với công tác tập huấn, hướng dẫn của các lực lượng PCCC tại cơ sở. Do đặc thù của Khánh Hòa có rất nhiều tàu thuyền hoạt động, để tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc, đoàn công tác đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hơn nữa đối với công tác PCCC đối với các tàu thuyền; Khánh Hòa cũng cần phát huy các mô hình PCCC ở các khu dân cư như: Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng… Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương trên cả nước; từ đó, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC.

THÀNH LONG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202307/doan-giam-sat-cua-uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-quoc-hoi-khoa-xv-lam-viec-voi-ubnd-tinh-khanh-hoa-ve-thuc-hien-nghi-quyet-so-99-cua-quoc-hoi-46219a0/