Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 21.2, Đoàn giám sát của Quốc hội 'Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng' do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát Nguyễn Phú Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, để bảo đảm kinh phí phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, địa phương đã tập trung huy động tất cả các nguồn lực theo khả năng hiện có, giãn và cắt giảm một số nhiệm vụ để phục vụ trọng tâm cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Tổng kinh phí tỉnh đã sử dụng, thanh toán, quyết toán là 2.000.826 triệu đồng. Trong đó, kinh phí mua thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống dịch là 468.088 triệu đồng; kinh phí sửa chữa vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế là 122.135 triệu đồng; kinh phí cấp cho điều trị Covid-19 là 90.797 triệu đồng; kinh phí cấp để xét nghiệp là 15.398 triệu đồng…

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Song, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sinh phẩm vật tư y tế, trang thiết bị khan hiếm, giá cả thất thường nên các đơn vị mua sắm gặp nhiều khó khăn khi tìm nguồn cung ứng, hồ sơ thủ tục chậm hoàn thiện. Trong quá trình triển khai các chính sách quy định về chế độ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, trên địa bàn phát sinh nhiều đối tượng, trường hợp tham gia phòng, chống dịch chưa được quy định cụ thể nên còn khó khăn trong việc xác định đối tượng và thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ.

Báo cáo cũng cho thấy, Đồng Tháp đã triển khai thực hiện tốt các chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng nói chung và chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng; kịp thời tham mưu triển khai và ban hành văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện phòng, chống dịch đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Hệ thống tổ chức, mô hình, bộ máy làm công tác y tế dự phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp, thay đổi mô hình hoạt động của y tế tuyến huyện và tuyến tỉnh đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt vai trò bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Đồng Tháp

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với UBND tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, những mặt đạt được, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng của Đồng Tháp còn gặp một số khó khăn do vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa nghiên cứu các văn bản mới ban hành đôi khi chưa sâu nên gặp nhiều lúng túng trong quá trình triển khai. Chưa kể áp lực công việc của nhân viên tại hệ thống y tế dự phòng, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng cao nhưng chế độ, chính sách kèm theo còn nhiều bất cập, mức độ nguy hiểm, rủi ro nghề nghiệp ngày càng tăng... dẫn đến việc một số nhân viên y tế xin nghỉ việc.

Đánh giá cao sự quyết tâm và quyết liệt của Đồng Tháp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nói chung và phòng, chống dịch bệnh nói riêng, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn giám sát cũng ghi nhận sự thận trọng của tỉnh trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, nhờ đó hậu quả không quá lớn so với các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra vấn đề trong việc xử lý các trang thiết bị, máy móc tránh gây ra sự lãng phí. Đây là vấn đề có liên quan đến tài sản công, do đó, tỉnh cần tiếp tục làm rõ và bổ sung các kiến nghị với Đoàn giám sát.

Thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp

Kết luận tại cuộc làm việc, ghi nhận Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát và có báo cáo bổ sung số liệu dẫn chứng những nội dung các thành viên Đoàn giám sát nêu, như tình hình huy động các nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách; huy động nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch; ưu đãi về thuế…

Đối với những tồn tại, hạn chế gây khó khăn chưa thực hiện được cũng cần được đưa vào báo cáo, như vướng về thiếu giấy tờ tùy thân nên khó khăn khi thực hiện hồ sơ thanh toán, khó khăn trong việc thực hiện chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, đấu thầu trang thiết bị vật tư y tế…, từ đó có kiến nghị cụ thể hơn và gửi lại sớm cho Đoàn giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Trung tâm y tế TP. Cao Lãnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Trung tâm y tế TP. Cao Lãnh.

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, thay mặt Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường đã ân cần thăm hỏi và tặng quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Trung tâm Y tế TP. Cao Lãnh.

Tin và ảnh: Hoa Lê

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/doan-giam-sat-cua-quoc-hoi-lam-viec-voi-ubnd-tinh-dong-thap-i316777/