ĐOÀN ĐBQH TP.HẢI PHÒNG LÀM VIỆC VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chiều 28/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng làm Trưởng Đoàn khảo sát. Đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của thành phố cùng dự.

Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, đến nay số lượng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố là 217 sản phẩm, đạt 63,88% mục tiêu, trong đó có 122 sản phẩm 3 sao, 95 sản phẩm 4 sao. Có 78 chủ thể (gồm 21 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã và 38 hộ sản xuất cá thể) đăng ký tham gia chương trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan chức năng kết nối được 77 sản phẩm tham gia Chương trình xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP tại các tỉnh trên phạm vi toàn quốc, đưa 60 sản phẩm lên các trang thương mại điện tử. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn, chủ yếu lựa chọn các sản phẩm sẵn có, còn khá nhiều sản phẩm tiềm năng chưa phát triển thành sản phẩm OCOP; sản xuất chưa gắn với phát triển nguồn nguyên liệu, còn manh mún, nhỏ lẻ; sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo, chưa mang tính hệ thống; chưa chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm...

Trong thời gian tới Sở sẽ tham mưu cho thành phố phát triển sản phẩm OCOP gắn với củng cố và phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp; gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển sản phẩm và thực hiện đánh giá phân hạng, chứng nhận mỗi năm tối thiểu 70 sản phẩm...

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng nhấn mạnh Chương trình OCOP là một chủ trương rất đúng và trúng, mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng nhưng việc thực hiện thời gian qua còn nhiều bất cập. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tham mưu cho thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, có giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu của chương trình trong 2 năm còn lại; sớm hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn để tổng hợp.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83611