ĐOÀN ĐBQH TP. CẦN THƠ ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ TIẾP TỤC QUAN TÂM CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 26/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố là Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong công tác giữ gìn cảnh quan môi trường và quản lý chất thải rắn, nước thải sản xuất và sinh hoạt tại UBND thành phố. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Đoàn ĐBQH Tp. Cần Thơ giám sát và làm việc với UBND Tp. Cần Thơ. Ảnh: Thanh Thư

Đoàn ĐBQH Tp. Cần Thơ giám sát và làm việc với UBND Tp. Cần Thơ. Ảnh: Thanh Thư

Theo báo cáo của UBND Tp. Cần Thơ tại cuộc giám sát, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, năm 2023, khối lượng rác thải rắn sinh hoạt của thành phố 248.528 tấn/ năm (trung bình khoảng 680 tấn/ngày) và sau khi được thu gom vận chuyển đến nhà máy xử lý rác tại huyện Thới Lai và Cờ Đỏ để xử lý. Đối với rác thải rắn công nghiệp thông thường tương đương 480-520 tấn/ngày và được ký hợp đồng ở các đơn vị có quy mô nhỏ chuyển về tỉnh Kiên Giang, Bình Dương và TP HCM… để xử lý. Hiện nay, tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố ước khoảng 122.400 m3/ngày/đêm. Riêng nước thải sinh hoạt trên địa bàn quận Ninh Kiều được thu gom tại 8 phường và đưa về Nhà máy xử lý nước thải TP. Cần Thơ tại (phường Phú Thứ, quận Cái Răng) xử lý; nước thải tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp khu công nghiệp Trà Nóc và Thốt Nốt được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý nước thải tại khu công nghiệp... Hiện nay, các kênh, rạch trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng có dấu hiệu ô nhiễm môi trường, bồi lắng…ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng cuộc sống người dân; các bãi rác chôn lấp tại xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ) và phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt) đã quá tải, có nguy cơ ô nhiễm môi trường; thành phố hiện nay chưa có khu xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và xử lý chất thải nguy hại nên gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý…

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp. Cần Thơ phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thanh Thư

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp. Cần Thơ phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thanh Thư

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp. Cần Thơ đề nghị UBND thành phố sớm tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đông Thắng; tập trung xử lý 13.000 tấn rác thải sinh hoạt đang tạm trữ tại bãi rác Đông Thắng, đồng thời có giải pháp xử lý 700.000 tấn rác chôn lấp, chưa được xử lý tại bãi rác Đông Thắng… UBND thành phố quan đầu tư các điểm tập kết và các trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại quận Ninh Kiều để đảm bảo môi trường và mỹ quan thành phố; hướng dẫn nơi tập kết và xử lý rác thải không đốt được, rác thải cồng kềnh đúng quy định để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước ở các kênh, rạch…

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=83532