Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều 26/6/2016,

tại Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 10 thành viên do ông Banhan Bunkhe- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Cùng dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Phan Hữu Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan

Buổi tiếp đã diễn ra trong không khí thân mật và thắm tình hữu nghị. Đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đặc biệt đúng dịp giới báo chí Việt Nam vừa long trọng tổ chức kỉ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đã giới thiệu với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động và sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian vừa qua; giới thiệu về những vấn đề xung quanh môi trường báo chí Việt Nam hiện nay, như: Thách thức của mạng xã hội đối với sự phát triển của báo chí truyền thống; xu hướng hoạt động báo chí đa phương tiện; cách thức tổ chức, phương thức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các hội viên, nhà báo…

Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Quang Lợi đã giới thiệu với các đồng nghiệp Thái Lan về những điểm mới của Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2016 vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua…

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN tặng quà kỷ niệm cho đoàn đại biểu HNB Thái Lan

Tại buổi tiếp, hai bên hài lòng và đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Hội Nhà báo đã không ngừng được củng cố và tăng cường trong suốt 23 năm qua, hằng năm trao đổi các đoàn đại biểu, chia sẻ kinh nghiệm làm báo và hoạt động Hội nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đồng thời, hai bên cho rằng, thời gian tới đây, ngoài hợp tác trao đổi đoàn, hai bên cần thúc đẩy hợp tác về đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên hai nước, cần thường xuyên cử các nhóm phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ đến tác nghiệp để phản ánh về tình hình kinh tế – xã hội ở mỗi nước.

Ông Banhan Bunkhe – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun tặng quà kỷ niệm cho Hội Nhà báo ViệtNam

Đồng chí Hồ Quang Lợi chụp ảnh kỷ niệm với các đồng nghiệp Thái Lan

Thay mặt Đoàn công tác, ông Banhan Bunkhe- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, tình cảm nồng ấm của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi và các đồng chí tham dự buổi tiếp dành cho Đoàn. Đồng thời, đồng chí tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, với sự nỗ lực của những người làm báo cả hai nước, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong tương lai…

Trước đó, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

Tin: Ngọc Lành; Ảnh: Sơn Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doan-dai-bieu-hoi-nha-bao-thai-lan-tham-va-lam-viec-voi-hoi-nha-bao-viet-nam/