Đoàn đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát và nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam thăm và làm việc tại Ninh Bình

Ngày 9/3, tại Ninh Bình, Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát và nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát và nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam trồng cây tại Chùa Bái Đính.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh…

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao, các hoạt động đối ngoại liên quan đến Việt Nam; phối hợp tham mưu chiến lược ngoại giao chính trị giữa Việt Nam và các đối tác; trực tiếp triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế xử lý các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống; thực thi pháp luật phòng chống tội phạm, quản lý xuất, nhập cảnh và quản lý trại giam.

Đối ngoại Công an là một điểm sáng của công tác Công an và quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Đạt được những kết quả đó có sự phối hợp chặt chẽ và đóng góp quan trọng của các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam với vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và thế giới với Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân các nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được đón Đoàn đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát và nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam trên vùng đất Cố đô Hoa Lư văn hiến.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời giới thiệu về tiềm năng phát triểu du lịch của tỉnh Ninh Bình-địa danh có nhiều danh lam thắng cảnh với nhiều di tích khảo cổ học lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa lớn, độc đáo, như: Cố đô Hoa Lư, Nhà thờ đá Phát Diệm, khu tâm linh Bái Đính, khu du lịch Tràng An, vùng đất ngập nước Vân Long, rừng quốc gia Cúc Phương... Đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Trong dịp này, Đoàn đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao, an ninh, cảnh sát và nội vụ các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến tham quan và trồng cây tại Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn)

Đức Thắng-Quốc Huy

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-co-quan-dai-dien-ngoai-giao-an-ninh-canh-sat/d2024030920199689.htm