Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria thăm và làm việc tại Ninh Bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 6/1, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Bulgaria do Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tìm hiểu thực tế tại tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đại biểu cấp cao Bulgaria chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đoàn đại biểu cấp cao Bulgaria chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tham gia đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Pav-lin Tô-đô-rôv; các nghị sỹ Quốc hội Bulgaria; đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi tiếp đón đoàn.

Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn cảm ơn Đoàn đã lựa chọn Ninh Bình là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov góp phần tăng cường củng cố và vun đắp hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đây sẽ mở ra cơ hội để các địa phương của hai nước, trong đó có Ninh Bình thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển, góp phần đưa mối quan hệ của hai nước đi vào chiều sâu.

Thông tin khái quát về vị trí địa lý, những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ninh Bình tự hào là kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, được thành lập cách đây hàng nghìn năm. Đây là kinh đô rất đặc sắc kết hợp tính chất kinh đô đá, kinh đô sông nước và kinh đô cảng thị biển, quyện chặt giữa kiến trúc vật chất kinh thành và cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc. Ninh Bình có Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - di sản hỗn hợp ở Đông Nam Á đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội cùng những định hướng lớn của tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: Định hướng của Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tính chất đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới các đô thị di sản, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa trên toàn thế giới.

Bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển của đất nước Bulgaria-nơi có thủ đô Sophia tươi đẹp, cùng mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa hai Nhà nước, Nhân dân hai nước, nhất là sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Bulgaria với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và kiến thiết đất nước sau chiến tranh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng với các đô thị di sản của Bulgaria, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của tỉnh Ninh Bình dành cho Đoàn. Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cho biết: Chuyến thăm chính thức của Đoàn đến Việt Nam diễn ra không lâu sau chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 9/2023) đã thể hiện mong muốn của Bulgaria trong việc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội.

Trong giai đoạn 1950-1980, quan hệ hai nước được phát triển trong khuôn khổ mô hình các nước XHCN; đã có hơn 30.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Bulgaria, góp phần thúc đẩy mối quan hệ phát triển của hai nước, nhân dân hai nước Bulgaria-Việt Nam.

Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế với các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, văn hóa…

Thông tin về một số sự kiện ngoại giao lớn dự kiến diễn ra trong năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria tin tưởng mối quan hệ của hai nước Bulgraria - Việt Nam tiếp tục được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thương mại, công nghệ cao, văn hóa, du lịch…

Dẫn lời câu ngạn ngữ "Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn", Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov hi vọng trong chuyến bay hướng tới tương lai, hướng tới sự thịnh vượng, Bulgaria và Việt Nam sẽ bay cùng nhau, đi cùng nhau và trong hành trình đó, Bulgaria rất mong muốn tỉnh Ninh Bình chia sẻ những kinh nghiệm quý trong phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Quốc hội, Nhân dân hai nước Bulgaria-Việt Nam ngày càng tốt đẹp, chúc tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng món quà là sản phẩm đặc trưng của tỉnh cho Ngài Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và đoàn.

Nhân dịp này, hai bên đã trao tặng nhau những món quà là biểu trưng văn hóa của tỉnh Ninh Bình và đất nước Bulgaria.

Đinh Ngọc - Đức Lam - Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-dai-bieu-cap-cao-quoc-hoi-bulgaria-tham-va-lam-viec-tai/d2024010614103607.htm