Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam dự Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV tại Australia

Chiều 23/7, tại Brisbane, Australia đã diễn ra phiên khai mạc toàn thể Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV (IAS 2023). Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế tham dự Hội nghị.

Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV sẽ lan tỏa chú ý đến những tiến bộ của thế giới trong nghiên cứu HIV.

Hai năm một lần, Hội nghị IAS về Khoa học HIV có ảnh hưởng nhất thế giới diễn ra, tập trung trình bày những tiến bộ quan trọng trong cơ bản, lâm sàng và nghiên cứu HIV hoạt động đưa khoa học vào chính sách và luyện tập. Thông qua chương trình cởi mở và toàn diện, cuộc họp thiết lập tiêu chuẩn vàng của khoa học HIV, có tính đa dạng cao và nghiên cứu tiên tiến.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV (IAS 2023).

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV (IAS 2023).

Hội nghị Khoa học về HIV lần thứ 12 của IAS sẽ là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong một thập kỷ, mang đến cơ hội phù hợp để nêu bật những thách thức và thành công của công tác ứng phó với HIV trên toàn khu vực rộng lớn và năng động này;

Đồng thời, hội nghị sẽ đề cập đến khoa học HIV trong bối cảnh chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch rộng lớn hơn và khám phá các cách để giảm tác động của COVID-19 và bệnh thủy đậu đối với con người chung sống với HIV, những người dễ bị nhiễm HIV và sức khỏe.

Ngài Mark Butler - Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi thay mặt Chính phủ Australia phát biểu tại phiên khai mạc.

Ngài Mark Butler - Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi thay mặt Chính phủ Australia phát biểu tại phiên khai mạc.

"Hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV, cuộc họp hàng đầu thế giới về nghiên cứu HIV và các ứng dụng của nó! Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn trực tiếp tại Brisbane và qua mạng"- Ngài Mark Butler, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi thay mặt Chính phủ Australia chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị trong phiên khai mạc.

Theo chương trình, hội nghị IAS lần thứ 12 về Khoa học HIV có hơn 30 hội nghị chuyên đề có diễn giả được mời, 30 phiên tóm tắt bằng miệng, 56 phiên truyền hình vệ tinh, 240 triển lãm áp phích, 1.000 áp phích điện tử trên nền tảng hội nghị ảo và vô số cơ hội kết nối sẽ diễn ra.

TS Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới phát biểu tại phiên khai mạc.

TS Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới phát biểu tại phiên khai mạc.

Trong phát biểu tại phiên khai mạc, TS Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết WHO sẽ tổ chức một số phiên họp vệ tinh quan trọng để chia sẻ công trình khoa học và quy phạm mới nhất của mình, bao gồm việc công bố tóm tắt chính sách mới về vai trò của ức chế virus HIV trong việc cải thiện sức khỏe cá nhân và giảm lây truyền; các hướng mới hướng tới lồng ghép HIV vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và trình bày bằng chứng khoa học mới nhất xung quanh các giao điểm giữa mpox, HIV và STI, cũng như tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố quyết định sức khỏe khác trong việc kiểm soát HIV.

Hơn nữa, WHO sẽ đóng vai trò chủ đạo trong chương trình nghị sự của hội nghị và các cuộc họp trước, bao gồm việc tham gia lễ khai mạc, phiên họp toàn thể, họp báo, hội thảo, gặp gỡ song phương và gắn kết với cộng đồng và những người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự sự kiện tại Brisbane, Australia từ ngày 21-26/7/2023

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự sự kiện tại Brisbane, Australia từ ngày 21-26/7/2023

Theo Tổng Giám đốc WHO, hội nghị IAS về Khoa học HIV là cuộc họp có ảnh hưởng nhất trên thế giới về nghiên cứu HIV. Theo truyền thống, hội nghị thu hút tới 6 000 người tham gia, do đó, đây là một sự kiện có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh HIV đối với WHO.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị đã tham gia các chương trình nghị sự trước, trong hội nghị với nhiều hoạt động. Bên lề phiên khai mạc, trong ngày 23/7, PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có 2 báo cáo, tham luận về chủ đề: Chuẩn bị đưa vào chương trình CAB-LA ở Việt Nam và Giải pháp tài chính bền vững để chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế - PGS.TS Phan Thị Thu Hương có các báo cáo, tham luận bên lề hội nghị.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế - PGS.TS Phan Thị Thu Hương có các báo cáo, tham luận bên lề hội nghị.

Trước đó, như Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự Hội nghị AIDS Quốc tế năm 2023 diễn ra tại Brisbane, Australia từ ngày 21-26/7/2023. Trước khi diễn ra Hội nghị chính thức ngày 23/7, vào ngày 22/7 đã diễn ra lễ ký kết thông qua Lời kêu gọi hành động về K=K ( Không phát hiện = Không lây truyền).

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - PGS.TS Phan Thị Thu Hương thay mặt đoàn Việt Nam ký CAM KẾT áp dụng những tiến bộ đã đạt được trong khoa học về HIV liên quan đến không phát hiện được và ức chế virus HIV, thường được gọi là K = K, thông qua việc ký/đồng thuận Lời kêu gọi Hành động đa quốc gia K=K.

Đăng Thúy (từ Brisbane, Úc)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/doan-dai-bieu-bo-y-te-viet-nam-du-hoi-nghi-ias-lan-thu-12-ve-khoa-hoc-hiv-tai-australia-169230723205922179.htm