Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Anh làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình

Ngày 5/7, Đoàn đại biểu Cục phòng, chống nô lệ hiện đại, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh do bà Hannah Pooley – Phó Cục trưởng Cục phòng, chống nô lệ hiện đại, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao đổi về tình hình công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Vương quốc Anh làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác phòng, chống mua bán người, Công an tỉnh Quảng Bình đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Hàng năm, Công an tỉnh Quảng Bình đều ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc chương trình phòng, chống mua bán người nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Giai đoạn 2020 – 2022, các ban, ngành phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam (IOM) và tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam – World Vision International triển khai một số hoạt động của Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các hoạt động của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người, nhằm tránh việc di cư trái phép, góp phần nâng cao tạo môi trường di cư ổn định, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Cục phòng, chống nô lệ hiện đại, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bìnhvà đại biểu tại buổi làm việc.

Qua công tác nắm tình hình, thực hiện các công tác nghiệp vụ, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa phát hiện vụ việc, vụ án nào liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức cho người khác nhập cảnh trái, xuất cảnh trái phép. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, đã phát hiện, xử lý 14 vụ, 23 đối tượng với các tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh điều tra, xác minh, thu thập danh chỉ bản, mẫu sinh hóa của thân nhân 03 gia đình có người thân là nạn nhân thiệt mạng trong quá trình nhập cư bất hợp pháp vào Anh xảy ra ngày 23/10/2019; đồng thời hỗ trợ thủ tục pháp lý đưa các nạn nhân về quê bàn giao cho gia đình an táng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi một số nội dung liên quan về kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về hợp tác phòng, chống mua bán người; cũng như, những thông tin quan trọng trong phòng, chống tội phạm mua bán người.

Đồng thời, thống nhất một số nội dung nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Cụ thể như: tăng cường công tác truyền thông về tình hình phòng, chống tội phạm mua bán người; tiếp tục xây dựng và củng cố các mô hình, CLB phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin và thực hiện tốt công tác xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế...

Trần Tuấn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/doan-dai-bieu-bo-noi-vu-anh-lam-viec-voi-cong-an-tinh-quang-binh-i699248/