Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam thăm hai tỉnh của Campuchia

Từ ngày 3-7/11, Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia đã có chuyến thăm Campuchia với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có các hoạt động trên địa bàn hai tỉnh Battambang và Siem Reap ở Tây Bắc Campuchia, nơi nhiều thành viên trong đoàn từng gắn bó với quân và dân địa phương, cùng chiến đấu vì sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia.

Đại tá Trịnh Vinh Pha dẫn đầu Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, chiều 3/11/2023. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, đoàn đại biểu gồm 110 thành viên là các cựu quân tình nguyện Việt Nam, chuyên gia và thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Campuchia trong sự nghiệp giải cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot do ông Trịnh Vinh Pha, Phó Trưởng ban thường trực Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia dẫn đầu đã có cuộc gặp thân mật với lãnh đạo tỉnh Siem Reap. Tháp tùng đoàn còn có ông Samrith Sarun, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Ông Ian Khun, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Phó Tỉnh trưởng Pin Prak, nhiều Ủy viên Hội đồng tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Siem Reap cùng tham dự cuộc gặp.

Phát biểu tại cuộc gặp diễn ra ở tỉnh Siem Reap, ông Ian Khun gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ nhân dân và chính phủ hoàng gia Campuchia trước đây cũng như ở thời điểm hiện nay, đặc biệt là công ơn vô giá về sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp giải cứu nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, đi đến thắng lợi ngày 7/1/1979.

Ông Ian Khun nhấn mạnh trong 44 năm qua, tỉnh Siem Reap đã nỗ lực trong gian khó để tái thiết và phát triển địa phương như hôm nay, cùng sự hỗ trợ của các nước bạn gần xa, nhất là Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong đó, có mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa tỉnh Siem Reap với hai địa phương của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Ian Khun cũng đề cập đến hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Siem Reap, đến nay đã quy tập, hồi hương nhiều hài cốt và đang tiếp tục phần việc này ở các huyện trên địa bàn Siem Reap.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trịnh Vinh Pha chúc mừng sự phát triển của tỉnh Siem Reap trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực cơ sở hạ tầng trên địa bàn; đồng thời chúc mừng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII vừa qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương và sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu mới.

Ông Trịnh Vinh Pha nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia đến tỉnh Siem Reap nhằm củng cố và tăng cường tình hữu nghị trường tồn giữa hai đất nước. Nhân dịp này, ông Trịnh Vinh Pha cũng ôn lại những kỷ niệm về quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nanh vuốt của tập đoàn diệt chủng Pol Pot, cũng như tham gia bảo vệ an toàn cho nhân dân Campuchia trong công cuộc phát triển đất nước, nhất là ở vùng đất Siem Reap, một địa bàn khó khăn phức tạp trong thời chiến, nơi có nhiều người thân đã hy sinh, nhiều trường hợp đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Bên cạnh đó, ông Trịnh Vinh Pha cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa vì nền hòa bình, phát triển và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển vững mạnh truyền thống hợp tác toàn diện giữa đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Battambang cũng tiếp đón Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia. Tại buổi tiếp, Tỉnh trưởng Sok Lou cho biết đến nay, tỉnh Battambang đã kết nghĩa với nhiều tỉnh, thành của Việt Nam như Trà Vinh, Tây Ninh, Long An, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, cho thấy sự hợp tác vững mạnh giữa hai bên, thể hiện qua các bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, văn hóa, xã hội, giáo dục, thể thao... Bên cạnh đó, tỉnh Battambang cũng đang tiếp tục phối hợp với tỉnh Long An trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong chiến tranh trên địa bàn.

Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, chiều 03/11/2023. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh trên chiến trường Campuchia thăm Vương quốc Campuchia từ ngày 3-7/11/2023. Trước khi di chuyển về các tỉnh Tây Bắc Campuchia, đoàn đã có các hoạt động ý nghĩa tại thủ đô Phnom Penh như dâng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam và Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Shihanouk, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Trong thời gian ở Phnom Penh, đoàn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch CPP, Cố vấn tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An tại Cung 7/11, Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; gặp và nói chuyện thân mật với Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Các cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, ấm áp, thân tình của những người đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-cuu-quan-tinh-nguyen-cuu-chuyen-gia-viet-namtham-hai-tinh-cua-campuchia-20231107153600327.htm