Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri thăm, chúc tết tỉnh Đắk Nông

Chiều 30/1, Ngài Men Ngui, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân tỉnh Mondulkiri, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Mondulkiri dẫn đầu Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri (Campuchia) sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tỉnh Đắk Nông (Việt Nam).

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Hạnh, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Y Quang B’Krông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị đã thân mật tiếp đoàn.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri (Campuchia) thăm, chúc Tết Nguyên đán năm 2024 tỉnh Đắk Nông (Việt Nam)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri đến thăm chúc Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024.

Tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tặng quà, chúc mừng năm mới tỉnh Đắk Nông (Việt Nam)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri nói riêng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hai tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai tỉnh thường xuyên tổ chức đoàn công tác đến làm việc, thăm, chúc mừng nhân dịp các ngày lễ, tết truyền thống dân tộc.

Tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) tặng quà cho Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Đồng chí Lưu Văn Trung tin tưởng rằng hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ nhau hơn nữa, để tình cảm ngày càng thắt chặt, đậm sâu hơn, góp phần vào việc vun đắp xây dựng phát triển tình hữu nghị, ổn định và phát triển của hai nước nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng.

Nhân dịp năm mới 2024, đồng chí Lưu Văn Trung chúc Ngài Men Ngui và các thành viên trong Đoàn công tác sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngài Men Ngui cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Đắk Nông đối với tỉnh Mondulkiri thời gian qua. Bước sang năm mới 2024, Ngài Men Ngui chúc tình hữu nghị giữa hai nước Campuchia – Việt Nam nói chung và hai tỉnh Mondulkiri và Đắk Nông nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Ngài Men Ngui chúc mừng cán bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Đắk Nông sức khỏe, an khang, thịnh vượng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao quà của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông gửi đến Ngài Thang Savun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Nhân dịp này, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng có món quà gửi đến Ngài Thang Savun, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri.

Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri tặng quà, chúc tết UBND tỉnh Đắk Nông

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/doan-cong-tac-tinh-mondulkiri-tham-chuc-tet-tinh-dak-nong-196800.html