Đoàn công tác Nhóm 6 làm việc tại TP.HCM

Sáng nay 18/10 , đoàn khảo sát nhóm 6 - Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng nhóm 6 làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận TW Tạ Ngọc Tấn – thường trực ban chỉ đạo; Phan Chí Hiếu- Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Bùi Trường Giang- Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà nội cùng nhiều đại biểu đại diện nhiều cơ quan , đơn vị của TW và TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng Phó Trưởng Nhóm 6, Trưởng đoàn phát biểu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng Nhóm 6, Trưởng đoàn Đinh Tiến Dũng trong nội dung định hướng thảo luận nhấn mạnh: cần tập trung làm rõ những bài học lớn, những kinh nghiệm thực tế hay sau 40 năm đổi mới, đặc biệt là giai đoạn tăng tốc toàn diện trong 10 năm gần đây. Nêu rõ: hiện nay, ở quy mô cả nước, trong đó TPHCM là địa bàn có rất mô hình hay, sáng tạo, những kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; những thành tựu trong nhận thức và vận dụng vào thực tế phát triển; sự đổi mới tư duy, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù….

Nêu thực tế các mô hình, cách thức, đặc biệt nhấn mạnh vấn liên quan tới tự chủ , tăng trách nhiệm cũng như giao đủ thẩm quyền, chịu trách nhiệm toàn diện để thực hiện các nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn công tác cũng đã nêu một số ví dụ thực tiễn cho thấy tính cần thiết của tinh thần nêu trên. Cụ thể như: “giao tự chủ đại học nhằm giảm mật độ dân cư tại nội đô sẽ có điều kiện giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông; Giảm nhiễm môi trường cần được phối hợp chặt chẽ với nhiều địa phương đơn vị và rõ về trách nhiệm; Công tác liên kết vùng thủ đô (như đầu tư vành đai 3, vành đai 4); Vấn đề tôn tạo di tích văn hóa nội đô … cũng rất cần được xây dựng cơ chế hướng mạnh theo tinh thần giao đủ thẩm quyền trong quá trình quyết định và thực hiện .

Toàn cảnh Hội nghị

Khẳng định tính cần thiết việc đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm vì TP.HCM có nhiều điểm tương đồng nhưng đã đi trước nhiều địa phương khác về cách làm và có sự mạnh dạn trong đổi mới tư duy sáng tạo; do đó việc này rất cần thể hiện rõ nét hơn nữa trong việc đổi mới các cơ chế đặc thù ở từng giai đoạn”.

Theo đó, “Những kinh nghiệm được chia sẻ cũng là căn cứ để có thể nghiên cứu định hướng, thể chế hóa cho Thủ đô Hà Nội, trong đố có nghiên cứu phát triển tư duy sáng tạo, công tác sắp xếp địa giới hành chính, phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi số, bảo tồn di sản, xây dựng thể chế, chính sách, phát triển nhà ở theo dự án quy mô và đồng bộ…để cùng nhau phát triển đất nước”.

Tại chương trình làm việc, đã có nhiều đề xuất, kiến nghị quan điểm, định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục thúc đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

(VP thường trú đài Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doan-cong-tac-nhom-6-lam-viec-tai-tphcm-198402.htm