Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn thăm, làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc

Đoàn đại biểu Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đón đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

Hợp tác Sông Mekong – Lan Thương là nền tảng hợp tác tiểu vùng mô thức mới, do Trung Quốc và 5 nước sông Mekong (trong đó có Việt Nam) cùng khởi xướng và xây dựng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28/3, dự kiến đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh sẽ tham quan Viện bảo tàng Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; đi thực địa tìm hiểu về sự phát triển xanh của sông Li Giang; đi thực địa tìm hiểu về hoạt động tình nguyện của phụ nữ tại thôn Li, hiện trạng về sự tham gia của phụ nữ vào quản lý xã hội ở làng Jiwodu; tham quan khảo sát xã Quế Hoa, Quế Lâm, Công ty TNHH Sản xuất Công nghệ Kỹ thuật Quế Lâm… Các hoạt động tập trung vào bình đẳng giới và sự phát triển phụ nữ, sự tham gia của phụ nữ vào đổi mới khoa học và công nghệ, nhiều hoạt động khác nhau sẽ được tổ chức bao gồm bài giảng chuyên đề, giảng dạy tại thực địa và tương tác trực tiếp.

Trong dịp này, Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ ký Bản Ghi nhớ về hợp tác giao lưu với hội LHPN 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hà Giang (Việt Nam).

Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện “Tuyên bố chung Trung Quốc – Việt Nam về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chung chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược” và làm sâu sắc hơn cơ chế giao lưu hữu nghị giữa Hội LHNP Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Hội LHPN 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang; tăng cường giao lưu giữa phụ nữ các nước thuộc cơ chế hợp tác Mekong – Lan Thương.

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doan-cong-tac-cua-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-lang-son-tham-lam-viec-tai-quang-tay-trung-quoc-5003523.html