Đoàn công tác Bộ Y tế thăm và tặng quà quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Hành trình đến Trường Sa của Đoàn công tác số 14 đúng ngày Giải phóng hoàn toàn Trường Sa và đặc biệt, đúng dịp Kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế là Phó trưởng Đoàn công tác số 14.

Đoàn công tác số 14 đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1 năm 2024. Ảnh: Phú Huân

Chuyến công tác kéo dài 7 ngày từ 29/4 - 05/5/2024 với tuyến đi: Cam Ranh - Song Tử Tây - Sinh Tồn - Cô Lin - An Bang - Đá Đông (B) - Đá Tây (A) - Trường Sa - Ba Kè và Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải Quân làm trưởng đoàn. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam là Phó trưởng Đoàn công tác số 14.

Sáng 29/4, tại cảng Cam Ranh, con tàu Kiểm ngư 491 đã đưa Đoàn công tác số 14 gồm hơn 200 đại biểu, trong đó có các y, bác sĩ, cán bộ của Bộ Y tế cùng các đơn vị đồng hành bắt đầu chuyến hải trình kéo dài 7 ngày. Tại vùng 4 Hải quân và mỗi đảo, nhiều phần quà đã được trao gửi, nhiều tâm tư, tình cảm được sẻ chia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và các thành viên hỏi thăm cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo đoàn đến thăm.

Tham gia Đoàn công tác số 14, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn cùng PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo nhiều Vụ, Cục, Viện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật nhiều tỉnh, thành phố và 50 thầy thuốc các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Nội tiết Trung ương... đã có chuyến đi đặc biệt vượt hơn 1042 hải lý để đến thăm quân và dân trên đảo Trường Sa.

Đây không chỉ là một hành trình thiêng liêng mang tinh thần dân tộc, mà còn là chuyến đi khảo sát để thực hiện Chiến lược Quốc gia về Y tế biển, đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của đoàn công tác Bộ Y tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: Qua khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, chúng tôi không khỏi xúc động, trân quý đối với những nỗ lực, cố gắng và sự hy sinh thầm lặng của quân, dân trên đảo và vui mừng trước sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của đảo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đoàn công tác số 14 đến thăm.

Cơ sở vật chất ở đây ngày một khang trang hơn, cuộc sống của quân và dân trên đảo được cải thiện, nhiều cây xanh bóng mát và cả những công trình văn hóa tâm linh, trường học đã được xây dựng để phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo....

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, với tâm nguyện hỗ trợ khó khăn với cán bộ và người dân Trường Sa, Bộ Y tế đã ủng hộ 400 triệu đồng cho chương trình Xanh hóa Trường Sa; các loại thuốc và vật tư y tế, 4 máy tạo oxy với trị giá 1,7 tỷ đồng, trong đó Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ủng hộ 1.000 hộp thuốc Berocca Performance Orange; bên cạnh đó còn rất nhiều nhu yếu phẩm như sữa, gạo, mì…

Đặc biệt, Bộ Y tế đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và nhà hảo tâm gửi tặng 100 tấn phân hữu cơ để các chiến sĩ tăng gia sản xuất.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng quà của Bộ Y tế, ủng hộ 400 triệu đồng cho chương trình Xanh hóa Trường Sa; các loại thuốc và vật tư y tế, 4 máy tạo oxy với trị giá 1,7 tỷ đồng.

Đại úy, BS Lê Văn Quốc công tác tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây được gần 1 năm, khi được Thứ trưởng Bộ Y tế và các đồng nghiệp đến thăm đã không giấu được niềm vui và hạnh phúc.

BS Quốc tâm sự: "Là một bác sĩ và cũng là một chiến sĩ quân nhân, chúng tôi làm hai nhiệm vụ: vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đảm bảo sức khỏe cho quân, dân, ngư dân trên quần đảo Trường Sa. Hôm nay được gặp mặt trực tiếp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trước đó chỉ biết qua báo chí, tôi rất bất ngờ. Qua đó tôi cũng cảm thấy yêu Tổ quốc hơn, yêu nghề nghiệp của mình hơn".

ThS.BS Nguyễn Quốc Thái - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai lần đầu tiên được đến Trường Sa chia sẻ, ngay khi bước chân lên tàu, anh đã cảm thấy rất hồi hộp, xúc động.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Đoàn công tác số 14 thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

"Trong chuyến đi này tôi thấy được con người thật, cuộc sống thật của nhân dân, chiến sĩ trên đảo tôi thật sự xúc động và khâm phục tinh thần nhiệt huyết của quân và dân ta. Được đến những bệnh xá trên đảo, chúng tôi vô cùng khâm phục các đồng nghiệp đã nỗ lực cống hiến, làm chủ kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe chiến sĩ, nhân dân, ngư dân.

Cũng qua chuyến đi này chúng tôi đều nhận thấy khi trở về làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, không chỉ cá nhân tôi mà các đồng nghiệp khác đều cố gắng làm việc thật tốt, tận dụng tối đa khả năng, trang thiết bị để phục vụ khám chữa bệnh, điều trị tốt nhất cho người bệnh"- BS Thái chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trồng cây lưu niệm trên đảo.

Là thế hệ trẻ đang được sống trong hòa bình của thời đại mới, nữ BS Nguyễn Thị Hoàng Yến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương bày tỏ xúc động và tự hào khi là một trong những thành viên của đoàn đến thăm Trường Sa.

"Các chiến sĩ, y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, tâm huyết; cơ sở vật chất thì khang trang, quy củ. Bản thân mình là một người mẹ nên đồng cảm với sự hy sinh của các anh khi phải xa gia đình, xa con để phụng sự đất nước, chắc hẳn các anh phải rất quyết tâm và yêu đất nước, yêu biển đảo"- BS Yến nói.

Đoàn đại biểu thăm hỏi về chất lượng bệnh xá tại đảo Song Tử Tây và tặng quà cho ngư dân.

Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe của các chiến sĩ, người dân trên đảo và ngư dân đã được quan tâm, đầu tư mặc dù còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Bộ Y tế sẽ cùng toàn ngành y tế nỗ lực hơn nữa, thúc đẩy triển khai Chương trình phát triển y tế biển, đảo đạt hiệu quả cao nhất trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các huyện đảo nói chung và Trường Sa nói riêng.

Trước khi lên đường, chiều ngày 28/4, Đoàn công tác số 14 đã đến dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại khu vực Quần đảo Trường Sa và tại Tượng đài Liệt sĩ Gạc Ma thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện bệnh viện Châm cứu Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao quà tặng trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho đại diện Nhà giàn.

Trong những năm qua quân và dân xã đảo Song Tử Tây luôn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân thực hiện hóa chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển", tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong lòng dân.

Năm 2023, Quân y đảo Song Tử Tây đã khám chữa bệnh cho 215 lượt ngư dân trị giá 175 triệu đồng, cấp cứu, phẫu thuật 11 ca trị giá 53 triệu đồng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm các loại với số tiền hơn 15 triệu đồng, 250 m3 nước ngọt; cung cấp cho ngư dân 40.372 lít dầu.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân ta khi làm ăn trên biển, coi đây là nhiệm vụ từ mệnh lệnh trái tim trong mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Năm 2023, đảo Sinh Tồn cấp cứu thành công 06 trường hợp ngư dân gặp nạn với số tiền trên 50 triệu đồng, khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 577 lượt người, trong đó quân nhân 356 lượt, nhân dân trên đảo 64 và ngư dân 372 lượt.

Cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang luôn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ ngư dân Việt Nam và các nước khác bị nạn trên vùng biển quản lý, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân" trong lòng dân. Năm 2023, đảo An Bang khám, cấp thuốc cho 25 lượt ngư dân, với tổng số tiền trên 10 triệu đồng; giúp đỡ tàu cá của ngư dân 3,5m3 nước ngọt...

Giang Châu - Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/doan-cong-tac-bo-y-te-tham-va-tang-qua-quan-dan-tren-quan-dao-truong-sa-va-nha-gian-dk1-169240506131702942.htm