Dở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên bị phạt 10 năm tù

Hoàng Văn Ka nhiều lần dụ dỗ cho tiền bé gái 12 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc bị phát hiện khi Ka dọa dẫm nạn nhân và sau đó bị công an bắt.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Văn Ka (32 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Hoàng Văn Ka tại phiên tòa

Hồ sơ vụ án cho thấy, trong thời gian làm công nhân sửa chữa đường bộ, Ka thường đến nhà chị D. (xóm 2, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) thấy cháu H. (SN 2005) ở nhà một mình nên nảy sinh ý đồ xấu.

Theo điều tra, Ka đã 3 lần dụ dỗ cháu H. để giở trò đồi bại. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đê tiện, Ka đều cho tiền bé gái và dặn không được nói với ai.

Khi Ka có ý định thực hiện quan hệ tình dục lần thứ 4 với cháu H. thì bé gái này cự tuyệt. Lúc này, Ka tiếp tục dụ dỗ rồi quay sang dọa dẫm nhưng bé gái kiên quyết không đồng ý.

Sau đó, cháu H. sự việc với mẹ mình. Chị D. sau đó làm đơn trình báo công an, Ka bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Tại phiên toàn, Ka thể hiện sự hối lỗi và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Ka 10 năm tù giam.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/do-tro-doi-bai-voi-be-gai-12-tuoi-nam-thanh-nien-bi-phat-10-nam-tu-d118312.html