Dò kim loại, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra kho báu vàng có 1-0-2

Khi đang quét máy dò kim loại trên mặt đất, người đàn ông ở Na Uy bất ngờ phát hiện ra kho báu trang sức bằng vàng.

Erlend Bore, 51 tuổi, đã phát hiện ra kho đồ cổ bằng vàng ở hòn đảo Rennesoey, gần thành phố Stavanger, Na Uy.

Trước đó, Bore đã mua chiếc máy dò kim loại đầu tiên của mình vào đầu năm nay để thỏa mãn sở thích sau khi bác sĩ khuyên ông nên tập thể dục. Vào tháng 8, Bore bắt đầu đi dạo quanh hòn đảo bằng máy dò kim loại của mình. Ban đầu ông chỉ tìm thấy một số mảnh vụn.

Khi chuẩn bị về nhà, ông quyết định thử leo lên một ngọn đồi gần đó. Vài giây sau, máy dò kim loại phát ra tiếng bíp khi rà quét trên mặt đất. Sau khi đào xuống, ông phát hiện kho vàng và nhanh chóng liên hệ với các nhà chức trách địa phương.

Bore cho biết, ban đầu ông nghĩ mình đã tìm thấy những đồng tiền vàng đồ chơi hoặc tiền sô cô la. Nhưng các chuyên gia sau đó xác định rằng ông đã tìm thấy 9 mặt dây chuyền vàng, 3 chiếc nhẫn vàng và 10 viên ngọc trai vàng mà ai đó có thể đã đeo làm đồ trang sức từ nhiều thế kỷ trước, tất cả đều nằm cách mặt đất chỉ 12cm.

Ole Madsen, giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger cho rằng, việc tìm thấy "nhiều vàng như vậy cùng một lúc là điều cực kỳ bất thường".

Madsen nói: "Đây là phát hiện thế kỷ về đồ vàng ở Na Uy".

Bảo tàng Khảo cổ học thuộc Đại học Stavanger đã đăng video về kho báu lên Facebook và các hình ảnh khác trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Nó sẽ được bảo tồn và trưng bày sớm nhất có thể trong cuộc triển lãm sắp tới của chúng tôi".

Phó giáo sư Hakon Reiersen tại Bảo tàng Khảo cổ thuộc Đại học Stavanger cho biết, các mặt dây chuyền vàng phẳng, mỏng, một mặt được gọi là bracteates, có niên đại khoảng năm 500 sau Công Nguyên, còn được gọi là Thời kỳ Di cư ở Na Uy, kéo dài từ năm 400 đến khoảng năm 550, khi có làn sóng di cư rộng rãi ở châu Âu.

Reiersen cho biết thêm, những mặt dây chuyền và những viên ngọc trai vàng là một phần của "chiếc vòng cổ rất sặc sỡ" được chế tạo bởi những người thợ kim hoàn lành nghề và được những người quyền lực nhất trong xã hội đeo. Ông nói thêm rằng "ở Na Uy, không có phát hiện tương tự nào được thực hiện kể từ thế kỷ 19".

Theo luật pháp Na Uy, những đồ vật có từ trước năm 1537 và những đồng xu có niên đại trước năm 1650 được coi là tài sản nhà nước và phải được giao nộp. Cả Bore và chủ đất sẽ nhận được phần thưởng, mặc dù số tiền vẫn chưa được xác định.

Hải Vân (Theo Nbcnews, Cbsnews)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/do-kim-loai-nguoi-dan-ong-bat-ngo-phat-hien-ra-kho-bau-vang-co-1-2-a625733.html