Djokovic đã mắc Covid-19 vào tháng trước

Novak Djokovic cho biết anh đã nhận được tài liệu từ cơ quan di trú Australia về việc anh đáp ứng yêu cầu miễn cách ly khi nhập cảnh vào nước này.

Trong các tài liệu của Tòa án Liên bang được công bố vào tối 7/1, luật sư của Djokovic tuyên bố rằng anh ta đã nhận được thư từ Bộ Nội vụ Australia vào ngày 1/1.

Theo đó, trong bức thư, Bộ Nội vụ Australia nêu rõ tờ khai đi lại Australia của Djokovic đã được thẩm định và cho biết tay vợt này đáp ứng các yêu cầu về việc được miễn cách ly khi đến nước này.

Bên cạnh đó, trong đơn đệ trình vào ngày 8/1, các luật sư của Djokovic cho biết Tennis Australia đã cấp cho tay vợt người Serbia “quyền miễn trừ y tế đối với việc tiêm ngừa Covid-19” với lý do anh đã khỏi bệnh gần đây.

"Giấy chứng nhận miễn trừ" cho biết ngày xét nghiệm PCR dương tính với nCoV đầu tiên của Djokovic là ngày 16/12/2021. Tài liệu cũng đề cập anh không bị sốt hoặc xuất hiện các triệu chứng về hô hấp trong 72 giờ qua, ABC đưa tin ngày 8/1.

Nhà đương kim vô địch Australian Open đã bị Lực lượng Phòng vệ Australia giam giữ sau khi đến Melbourne do không cung cấp bằng chứng phù hợp với quy định nhập cảnh. Djokovic hiện bị tạm giữ trong một khách sạn dành cho người nhập cư và chờ ra tòa kháng cáo vào ngày 10/1.

Tay vợt Novak Djokovic. Ảnh: Reuters.

Sự việc đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Australia và Serbia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã triệu tập đại sứ Australia tại Belgrade và yêu cầu ngay lập tức thả tự do cho Djokovic để anh thi đấu. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích chính phủ Australia vì "hành vi ngược đãi" Novak Djokovic.

Các chính trị gia và người nổi tiếng ở Serbia mô tả giới chức Australia đối xử với Novak Djokovic như một vật tế thần. Chủ tịch Quốc hội Serbia Ivica Dacic cho biết Djokovic đã phải chịu đựng "sự quấy rối chính trị đáng khinh".

Tuy nhiên, vào ngày 7/1, Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews bác bỏ những cáo buộc về ngược đãi đối với Novak Djokovic, khi gia đình anh tố chính phủ Australia giam cầm tay vợt người Serbia. Vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh bất kỳ ai nhập cảnh vào Australia đều phải đưa ra bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc lý do y tế về việc không tiêm chủng.

Trên mạng xã hội, nhiều người Australia bày tỏ sự giận dữ và dự đoán Djokovic sẽ không được đón chào một cách tích cực khi bước ra sân thi đấu. Việc lựa chọn không công khai tình trạng tiêm chủng vaccine Covid-19 khiến anh bị phản đối mạnh mẽ tại Australia - đất nước đang trải qua làn sóng dịch lớn chưa từng có.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/djokovic-da-mac-covid-19-vao-thang-truoc-post1288438.html