'Đìu hiu' thị trường hoa trước ngày lễ Tình nhân 14/2 ở TP.HCM

Chiều Mùng 4 Tết, thị trường hoa hồng trước ngày lễ Tình nhân (Valentine) 14/2 tại các chợ hoa cũng như cửa hàng ở TP.HCM khá trầm lắng. Nhiều tiểu thương đang mong chờ lượng khách đông hơn vào ngày lễ 14/2.

Người mua hoa “vắng hoe”

Sát ngày lễ tình nhân (Valentine) dạo quanh các gian hàng hoa trên tuyến đường ở Quận 1, Quận 5, quận Tân Bình hay Gò Vấp, TP.HCM dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bán nhiều hơn người mua.

Hoa tươi ở chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ giá thấp hơn năm ngoái nhưng vẫn vắng khách (Ảnh Kim Dung)

Một số tiểu thương cho biết, vào thời điểm này năm ngoái, khách tìm mua hoa khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, chiều 13/2, dù giá hoa hồng không tăng, thậm chí một số hoa còn giảm hơn so với năm ngoái, nhưng khách vẫn không có. Hiện nhiều bạn trẻ có xu hướng mua hoa, quà trên mạng nên chợ cũng khá vắng vào dịp lễ.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), lượng khách rất thưa thớt, một số sạp hoa không có người xem hoặc hỏi mua. Anh Nguyễn Tuấn Đức, chủ cửa hàng hoa tươi Nhuận Văn trong chợ cho biết, do ngày lễ Valentine cũng là Mùng 5 Tết, cùng với đó, kinh tế khó khăn nên lượng khách giảm mạnh. Anh Đức chỉ nhập số lượng bằng 1/3 lượng hoa so với năm ngoái.

Hoa và quà Valentine cũng vắng khách mua trên các tuyến đường trung tâm của TP.HCM (Ảnh Kim Dung)

“Tính ra, những bông hoa hồng như thế này sẽ rơi vào khoảng tầm 6.000-7.000 đồng mỗi bông. Còn riêng bông màu đỏ bữa nay rơi vào khoảng tầm 10.000 hoặc hơn 10.000 đồng một chút, giảm hơn giá năm ngoái, bởi riêng hoa màu đỏ thì năm ngoái giá bán tại chợ cũng đã được 15.000 đồng rồi. Còn về shop thì tất nhiên họ sẽ bán cao hơn thị trường hoa sỉ 30-40% vì phải trừ các chi phí”, anh Đức nói.

Cũng theo một số tiểu thương, khách mua hoa thời điểm này phần lớn chọn mua ở mức giá vừa phải. Giá các bó hoa hồng tại chợ Hồ Thị Kỷ hiện được bán dao động từ 270.000 - 450.000 đồng/bó 50 hoa tùy màu, hoa ly 35.000 đồng/bó, mẫu đơn 90.000 đồng/bó, đồng tiền 30.000 - 60.000 đồng/bó, phi yến 50.000 đồng/bó, hoa chuông 70.000 - 90.000 đồng/bó.

Không chỉ hoa tươi mà tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, các mặt hàng quà tặng phổ biến trong dịp Valentine như socola, gấu bông, quà lưu niệm... cũng chịu chung tình cảnh ảm đạm.

Chị Nguyễn Kim Anh bán hoa len và gấu trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp chia sẻ: “Nói chung năm nay mọi người về quê nhiều nên giờ không thấy người mua. Về quê đâu hết, không như mấy năm. Giá cũng vậy thôi mà có khi còn rẻ hơn năm ngoái, nhưng biết sao giờ, đang làm ăn kinh tế khó khăn mà”.

Hoa sáp kèm chocolate được “lên ngôi"

Dự báo tình hình thị trường hoa ngày lễ Tình nhân 14/2 năm nay sẽ “ế ẩm”, hầu hết người bán hoa vỉa hè đều lựa chọn hoa sáp để bày bán.

Một tiểu thương bán hoa ở vỉa hè trên đường Hà Huy Giáp, Quận 12 vui mừng vì may mắn được khách mở hàng sau một ngày bày bán trong thời tiết nắng nóng (Ảnh Kim Dung)

Anh Trần Ngọc Long, chuyên bán các dòng hoa sáp thơm và chocolate trên đường Cách mạng Tháng Tám (Quận 3) cho biết, vài năm gần đây, khách hàng thích mua những mẫu hoa sáp nhiều hơn. Do đó, dịp lễ này, anh chuyển hẳn sang bán dòng hoa này, nếu ế hàng vẫn có thể để dành sang dịp khác bán.

Cũng theo anh Long, hoa hồng làm từ sáp thoạt nhìn giống như hoa thật nhưng lại có thể sử dụng từ vài tháng đến vài năm. Hoa sáp được ướp thêm nước hoa, tinh dầu để có mùi thơm giống hoa thật.

“Bó lớn nhất cũng giá tầm 600.000 đồng. Những bó kia là tầm 200.000 - 300.000 đồng, còn có những bó nhỏ tầm 75.000 hoặc hơn 100.000 đồng. Năm nay tôi cũng bán cả hộp có kèm chocolate, hoặc là thêm gấu vô bông cho nó mới lạ, thêm kim tuyến cho khách có thể nhu cầu chọn lựa thêm”, anh Long cho hay.

Hoa sáp kèm chocolate để hút khách ngày lễ Tình nhân (Ảnh Kim Dung)

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), hoa sáp được trưng bày với nhiều mẫu thiết kế đa dạng. Theo khảo sát, giá của một bó hoa sáp dao động từ 50.000 - 400.000 đồng/tùy loại lớn nhỏ khác nhau, loại lớn nhất sẽ có giá khoảng 600.000 đồng.

Ngoài ra, giá bán những bó hoa hồng sáp to với đủ màu đỏ, hồng... có hoa kết chữ sẽ dao động từ 300.000 - 600.000 đồng/bó. Bên cạnh hoa sáp còn có các hộp hoa giá 150.000 đồng, khách có thể chọn hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương hoặc phối nhiều loại hoa.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/thi-truong/diu-hiu-thi-truong-hoa-truoc-ngay-le-tinh-nhan-142-o-tphcm-post1076876.vov