Dịp Tết Nguyên đán ảm đạm của người tiêu dùng Trung Quốc

Trung Quốc đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt nhằm chống virus lây lan trước thềm Olympic Bắc Kinh 2022. Điều này khiến tiêu dùng suy yếu trầm trọng.

Theo Nikkei Asian Review, chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc đã suy yếu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Nguyên nhân là các biện pháp nghiêm ngặt nhằm chống virus lây lan trước thềm Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022.

Theo dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, tổng doanh thu từ khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết 7 ngày (bắt đầu vào hôm 31/1) đã giảm 3,9% so với năm 2021 xuống còn 289,2 tỷ NDT (tương đương 45,5 tỷ USD).

 Chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc suy yếu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Reuters.

Chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc suy yếu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Reuters.

Dịp Tết ảm đạm

Giống như năm ngoái, chính quyền địa phương kêu gọi người lao động xa quê không về quê vào dịp Tết Nguyên đán. Theo ước tính, khoảng 500 triệu người lao động tập trung ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Các trường học trên khắp cả nước khuyến cáo phụ huynh không đưa con em ra khỏi thành phố để nghỉ lễ.

"Đa số chúng tôi tự nấu ăn ở nhà để chào đón năm mới", cô Wu Jing, một bà mẹ hai con ở Thượng Hải, tiết lộ. "Nếu muốn rời khỏi Thượng Hải, chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều quy định", cô nói thêm.

Cainiao - chi nhánh hậu cần của Alibaba Group Holding - đã phân bổ 47 triệu USD trợ cấp để trả cho hơn 150.000 nhân viên và bưu tá chuyển phát nhanh làm việc trong kỳ nghỉ lễ tại 300 thành phố của Trung Quốc.

Đa số chúng tôi tự nấu ăn ở nhà để chào đón năm mới. Nếu muốn rời khỏi Thượng Hải, chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều quy định

Cô Wu Jing, một bà mẹ hai con ở Thượng Hải

Điều đó có nghĩa là trung bình, nhân viên giao hàng sẽ nhận được khoảng 4.000 NDT tiền lương cơ bản và tiền thưởng khi làm việc 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán, tương đương khoảng nửa tháng lương thông thường.

Tính đến ngày 6/2, ít nhất 7 khu vực "có nguy cơ cao" ở nước này, bao gồm Bắc Kinh, vẫn bị phong tỏa với 1.495 ca nhiễm trên toàn quốc phải nhập viện vì Covid-19.

Hơn 40 địa điểm tổ chức Olympic ở Bắc Kinh, ngoại ô Diên Khánh và thành phố đồng đăng cai Trương Gia Khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa lây nhiễm cho khoảng 3.000 vận động viên. Các biện pháp này cũng giáng đòn vào những doanh nghiệp bán lẻ tại các khu vực kể trên.

"Tết Nguyên đán thường là thời điểm kiếm tiền tốt nhất trong năm. Nhưng năm nay, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn năm ngoái", chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Trương Gia Khẩu than thở.

Theo dữ liệu chính thức, doanh thu từ khách du lịch và các chuyến du lịch nội địa trong năm 2022 chỉ bằng lần lượt 56,3% và 73,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu phòng vé giảm 22,7% so với năm 2021 xuống hơn 6 tỷ NDT. Lượt khán giả vào rạp chiếu phim lao dốc 28,4% còn 115 triệu người xem.

Tiêu dùng suy yếu

"Dự báo của chúng tôi về tăng trưởng GDP quý đầu tiên ở mức 3,8%. Con số này đã tính đến đà phục hồi tiêu dùng tương đối chậm chạp. Trong ngắn hạn, tiêu dùng sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của đất nước", các nhà kinh tế của Citi Research Yu Xiangrong và Jin Xiaowen nhận định.

"Nhìn xa hơn, chúng tôi tin rằng Trung Quốc sẽ duy trì chiến lược Zero-Covid (đưa số ca nhiễm mới về 0) của mình, ít nhất là cho đến Đại hội Đảng lần thứ 20 vào tháng 10 hoặc tháng 11. Tuy nhiên, chiến lược này có thể được điều chỉnh trong quá trình triển khai", nhóm chuyên gia kinh tế nói thêm.

Bắc Kinh cũng nới lỏng các chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Hôm 20/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã giảm lãi suất cơ bản cho khoản vay một năm từ 3,8% xuống 3,7%. Hồi tháng 12/2021, PBoC hạ lãi suất cho khoản vay một năm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Lãi suất cơ bản cho khoản vay 5 năm cũng được hạ 5 điểm từ 5,64% xuống 4,6%. Trước đó, PBoC đã giảm lãi suất của các khoản vay trung hạn từ 2,95% xuống 2,85%.

 Ngân hàng trung ương đang phản ứng nhanh hơn nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng trung ương đang phản ứng nhanh hơn nhằm thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư. Ảnh: Reuters.

PBoC cũng bơm thanh khoản vào nền kinh tế bằng cách cung cấp 700 tỷ NDT (tương đương 110 tỷ USD) công cụ cho vay trung hạn, vượt quá 500 tỷ NDT nợ vay đến hạn, rót thêm 100 tỷ NDT với các hợp đồng repo nghịch đảo 7 ngày, vượt quá giá trị 10 tỷ USD đến hạn.

"Những khoản cắt giảm đã gửi đi tín hiệu tích cực. Chúng cho thấy rằng ngân hàng trung ương đang phản ứng nhanh hơn và tìm cách giảm bớt áp lực lên thị trường bất động sản, đồng thời thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và đầu tư", ông bình luận.

Theo Capital Economics, chính quyền Bắc Kinh hạ lãi suất nhằm giảm chi phí đi vay. "Điều này có thể giúp thúc đẩy nhu cầu nhà ở", nhà kinh tế Sheana Yue tại Capital Economics bình luận.

"Việc hỗ trợ có mục tiêu cho người mua bất động sản có thể hạn chế một trong những rủi ro suy giảm nghiêm trọng mà nền kinh tế phải đối mặt", vị chuyên gia nói thêm.

Tuy nhiên, ông Ting Lu - Trưởng nhóm Kinh tế Trung Quốc tại Nomura - cho rằng tác động của việc cắt giảm LPR "sẽ khá hạn chế". Bởi những khoản cắt giảm này khá nhỏ để tạo ra tác động đáng kể. "Chúng không đủ khả năng để giải tỏa những nút thắt lớn", ông nhận định.

Thảo Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dip-tet-nguyen-dan-am-dam-cua-nguoi-tieu-dung-trung-quoc-post1294565.html