Định Thành A quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Thành A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đã rất nỗ lực, đồng lòng và đặt nhiều quyết tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Thành A rất phấn khởi, vui mừng khi được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kể từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Hạ tầng đường sá được đầu tư khang trang giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện; hàng hóa được vận chuyển đến tận nơi, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương.

Anh Nguyễn Minh Nhật, ngụ xã Định Thành A cho biết nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo của xóm làng, những con đường đất đen, lầy lội vào mùa mưa ngày nào giờ không còn nữa, thay vào đó là những tuyến đường bê tông rộng thênh thang giúp cho việc đi lại của bà con địa phương được dễ dàng, nhanh hơn ngày xưa.
“Nhờ xây dựng nông thôn mới mà đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Con tôm, con cua của người dân thu hoạch được thương lái đến tận nơi thu mua với giá cao. Nhờ được đầu tư hạ tầng, khi gia đình có người thân bị đau bệnh cần đến trạm y tế thăm khám cũng thuận tiện hơn, ít mất thời gian”, anh Nhật nói.

Đường vào xã Định Thành A

Qua rà soát, đến nay xã Định Thành A đạt 17/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao của Thủ tướng Chính phủ. Hạ tầng giao thông ở xã Định Thành A được cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng đồng bộ, đảm bảo yêu cầu về sáng – xanh – sạch – đẹp; tỷ lệ đường ấp, liên ấp được cứng hóa đạt trên 90%. Điều đáng mừng, địa phương có 100% tuyến trục chính đường giao thông nội đồng cứng hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất, vận chuyển hàng từ xã đi các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Văn Lẹ, Chủ tịch UBND xã Định Thành A, cho biết nhờ được cấp trên quan tâm, đầu tư đến nay hạ tầng trên địa bàn xã được xây dựng đồng bộ, hai bên đường địa phương thường xuyên vận động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh tạo cảnh quan. Toàn xã hiện có gần 29km đường được "cứng hóa" đảm bảo ô tô đi lại dễ dàng.

Nhờ được chính quyền quan tâm và đầu tư, hạ tầng giao thông của xã Định Thành A được xây dựng đồng bộ

Công tác thủy lợi được địa phương quan tâm và đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Từ năm 2021 đến nay, xã Định Thành A đã nạo vét 11 tuyến kênh kết hợp đê bao ngăn triều cường với chiều dài gần 30km, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân địa phương.

Toàn xã hiện có 1.872 căn nhà, trong đó có 1.769 căn đạt "3 cứng" theo quy định, chiếm hơn 94%; không còn nhà tạm, nhà dột nát; còn 15 hộ nghèo, chiếm 0,77% và 33 hộ cận nghèo, chiếm 1,7%. Xã phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm thêm 2 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Điều đáng mừng, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68 triệu đồng/người/năm (tính đến cuối năm 2023). Địa phương này phấn đấu đến cuối năm 2024 đạt 72 triệu đồng/người/năm.

“Thời gian qua, xã đã chỉ đạo tốt công tác giải quyết việc làm, mở rộng các mô hình sản xuất, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động và đào tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với các ấp trên địa bàn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kỹ thuận để người dân địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, kết hợp nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như nuôi lươn, sò huyết, chồn hương, nuôi tôm theo chuỗi liên kết…”, ông Lẹ cho biết.

Lộ giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng đạt theo quy định về nông thôn mới nâng cao

Theo Chủ tịch UBND xã Định Thành A, thời gian qua địa phương luôn làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về khoa học, công nghệ giúp cho người lao động nông thôn có thêm nhiều kiến thức mới, kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tạo cơ chế chính sách để người lao động tiếp cận trong sản xuất kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp.

Xã Định Thành A xác định tiềm năng, lợi thế của xã là nuôi trồng thủy sản, với diện tích 2.523ha nên thuận lợi trong phát triển các mô hình này. Trên địa bàn xã hiện có 2 hợp tác xã, với 102 thành viên hoạt động có hiệu quả. Năm 2024, chính quyền địa phương chọn Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Kinh Xáng thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Kết quả, phía doanh nghiệp thu mua 100% sản phẩm được hợp tác xã tạo ra với giá cao hơn thị trường từ 15.000 – 20.000 đồng/kg.

Theo kế hoạch phấn đấu, cuối năm 2024, xã Định Thành A sẽ về đích nông thôn mới nâng cao

“Xã đã có 1 sản phẩm chủ lực được ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu về lưu trữ, truy xuất thông tin ở mỗi công đoạn từ khâu sản xuất đến khâu lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm. Kinh tế chủ lực của xã Định Thành A chủ yếu từ nuôi trồng thủy sản, nên lượng tôm cá được bán trực tiếp và quảng bá qua kện thương mại điện tử như internet, mạng xã hội…”, Chủ tịch UBND xã Định Thành A cho biết thêm.

Đến nay, về cơ bản, xã Định Thành A đã đạt 17/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nhìn chung, mạng lưới hạ tầng theo quy định như điện – đường – trường – trạm được đầu tư đảm bảo phục vụ tốt như cầu sinh hoạt, đi lại, vui chơi, giải trí và học tập của người dân địa phương. Theo kế hoạch, địa phương này phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hạ Vĩ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dinh-thanh-a-quyet-tam-xay-dung-xa-nong-thon-moi-nang-cao-215918.html