Đình Bắc được khuyên chuyển tới Nhật Bản thi đấu

Chứng kiến màn thể hiện của Đình Bắc, truyền thông Nhật Bản không tiếc lời ngợi khen khuyên cầu thủ này đến J-League chơi bóng.

Đình Bắc được khuyên chuyển tới J-League chơi bóng.

Tại lượt trận đầu ra quân tại Asian Cup, ĐT Việt Nam dù phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là ĐT Nhật Bản nhưng có màn trình diễn ấn tượng và ghi được hai bàn thắng.

Ở trận đấu này, sao trẻ Đình Bắc ghi dấu ấn với siêu phẩm đánh đầu ở những phút đầu hiệp một, trong sự tán thưởng của hàng vạn khán giả có mặt trên sân theo dõi trận đấu.

Chứng kiến màn thể hiện của Đình Bắc, truyền thông Nhật Bản không tiếc lời ngợi khen và khuyên cầu thủ này đến J-League chơi bóng.

Cụ thể, tờ Football Tribe phiên bản Nhật Bản đã đăng tải một bài viết với tựa đề: "Ghi bàn gỡ hòa trước ĐT Nhật Bản và chiếm trọn spotlight, nghệ sĩ hài kịch Hiroyuki Iguchi bày tỏ mong muốn Đình Bắc của Việt Nam sẽ thi đấu ở J-League".

Trong bài viết có nội dung đáng chú ý như sau: “Bàn thắng này của Đình Bắc đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với NHM Nhật Bản. Một số người còn đăng tải trên MXH X (trước đây là Twitter) rằng hy vọng sẽ có những CLB J-League chiêu mộ sao trẻ này.

Nghệ sĩ Iguchi cũng chia sẻ: ĐT Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá hay và tôi hy vọng Đình Bắc sẽ đến J-League.

Đình Bắc vẫn còn thi đấu ở giải hạng hai Việt Nam cách đây 6 tháng và ra mắt đội tuyển vào tháng 10 năm ngoái dưới thời HLV Troussier.

Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn trong tương lai của anh ấy, vì Đình Bắc đã có thể gây khó khăn cho một trong những đội mạnh nhất châu Á”.

Bàn thắng đẹp mắt vào lưới của Nhật Bản những phút đầu hiệp một giúp Đình Bắc đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Việt Nam ở một kỳ Asian Cup.

Kỷ lục này trước đây thuộc về tiền đạo Phan Thanh Bình với bàn thắng vào lưới Qatar (hòa 1-1) ở vòng bảng Asian Cup 2007 (21 tuổi).

Hiện tại, Đình Bắc đã có 2 bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam dù mới chỉ hơn 19 tuổi. Trước đó, cầu thủ gốc Nghệ ghi bàn ra mắt ở trận thắng Philippines 2-0 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Theo trang Sofascore, Đình Bắc và Hùng Dũng là hai cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản, cả hai đều được trang này chấm 7,3 điểm.

Đỗ Hùng Dũng cũng chính là người đã thực hiện quả đá phạt góc dẫn tới bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 của Đình Bắc trong hiệp một của trận đấu.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dinh-bac-duoc-khuyen-chuyen-toi-nhat-ban-thi-dau-post668838.html