DIFF đêm nay: Màn tái đấu của Trung Quốc và Anh

Tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) vào năm 2011 với chủ đề "Âm vang sông Hàn", cả Trung Quốc và Vương quốc Anh đã khiến khán giả ngạc nhiên với những màn trình diễn cực lạ. Năm đó, Trung Quốc là á quân trong khi Vương quốc Anh đồng giải ba cùng chủ nhà Việt Nam. Trong cuộc "tái đấu" đêm nay, đội LiuYang Dancing Fireworks của Trung Quốc dùng pháo hoa kể lại câu chuyện tình lãng mạn Titanic thì Pyrotex Fireworx của Anh quốc lại khắc họa Ngũ Hành Sơn trên bầu trời bằng một bản phối độc đáo.

Cần nhớ rằng, LiuYang Dancing Fireworks là nhà vô địch Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2009. Thành lập năm 1995, Cty đã từng tham gia trình diễn pháo hoa tại nhiều sự kiện lớn mà đỉnh cao là trong đó có Lễ Khai mạc và Bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008 và Lễ Khai mạc World Expo Thượng Hải 2010. Tại cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012, Dancing Fireworks đã đạt giải nhì. Đội trưởng Zhong Licing tiết lộ, màn trình diễn pháo hoa của đội sẽ tái hiện câu chuyện tình lãng mạn dựa trên bộ phim nổi tiếng Titanic. 2.000 quả pháo được lập trình theo 5 chương, mỗi chương sẽ trình diễn trên nền của những bài nhạc phim nổi tiếng của điện ảnh thế giới. "Chúng tôi thường có thế mạnh ở những màn trình diễn lãng mạn và du dương. Thế mạnh đó sẽ được thể hiện triệt để và chắc chắn sẽ tạo ra bất ngờ đêm nay", Zhong Licing cho biết.

Một màn trình diễn của đội LiuYang Dancing Fireworks tại một cuộc thi pháo hoa quốc tế.

Trong khi đó, Pyrotex Fireworx là một trong những Cty gia đình hàng đầu trong ngành pháo hoa của Anh. Các màn trình diễn của Pyrotex Fireworx tràn ngập màu sắc, hiệu ứng độc đáo, hiệu ứng pháo và nhạc chính xác đến độ tỉ mỉ luôn tạo bất ngờ cho người xem. Giống với Thụy Sĩ, đội Anh cũng sẽ kể chuyện Ngũ Hành Sơn bằng những màn pháo hoa độc đáo bằng nhiều thể loại âm nhạc như Rocks, pop, nhạc cổ điển, nhạc hiện đại... "Trung Quốc là đội giàu thành tích nhất của các kỳ DIFC trước đây, chúng tôi biết điều đó. Nhưng công nghệ pháo hoa thay đổi từng ngày, những yếu tố bất ngờ luôn lên ngôi. Ai hơn ai, chúng ta còn phải chờ đến cuộc tái đấu vào tối nay", Mark Kensall - đội trưởng đội pháo hoa Anh quốc cho biết.

Đội Pyrotex Fireworx của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ là "đối thủ" đáng gờm
của LiuYang Dancing Fireworks trong đêm nay.

Trong đêm trình diễn thứ ba với chủ đề "Kim", bên cạnh sự xuất hiện của nữ ca sĩ Đông Nhi, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật trước mỗi phần thi của hai đội. Với liên khúc Mashup Boom Boom- Shake the Rhythm - Love me too, Đông Nhi sẽ "đốt cháy" sân khấu DIFF 2017 bằng những màn vũ đạo sôi động cùng nhóm nhảy. Chủ đề Kim cũng sẽ được thể hiện với màn biểu diễn cồng chiêng của đoàn 35 nghệ sĩ đến từ Đắc Lắc cùng hàng trăm diễn viên quần chúng. Cạnh đó, một vở kịch do đoàn Kinh kịch Trùng Khánh trình diễn dự kiến sẽ mang đến một sắc thái độc, lạ cho đêm trình diễn cuối cùng trong tháng 5.

Bảo Nam

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa có chủ trương đồng ý về mặt nguyên tắc cho đội pháo hoa Đà Nẵng đi học bồi dưỡng kiến thức về pháo hoa theo đề nghị của đơn vị tư vấn Global2000. Thành phố giao Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu, để xuất và thực hiện các thủ tục cần thiết. Toàn bộ kinh phí của khóa bồi dưỡng này do Global2000 tự thu xếp. Đây được xem là chủ trương kịp thời trong bối cảnh DIFF ngày càng nâng cao chất lượng với sự tham gia của các đội thi đến từ các nước có công nghệ pháo hoa phát triển.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_166701_diff-dem-nay-ma-n-ta-i-da-u-cu-a-trung-quo-c-va-an.aspx