Điều trị thành công nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh

Nằm trong chương trình chuyển giao và phối hợp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh, nhiều năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã phối hợp điều trị nhiều ca khó, phức tạp cho trẻ trên địa bàn tỉnh.

Điều trị thành công cho trẻ dưới 1 tuổi

Cuối tuần qua, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp với BVĐK tỉnh điều trị thành công 9 ca trẻ em, trong đó có 1/3 trẻ dưới 1 tuổi và 4 người lớn bị mắc bệnh tim bẩm sinh nặng và rất nặng.

Nhận giấy xuất viện cho con sau 2 ngày phẫu thuật, chị Vòng A Thương - mẹ của bé N.V.T.M (2 tuổi, TP. Cam Ranh) cho biết, khi sinh ra bé rất bình thường. Gần 3 tháng nay, thấy bé ho nhiều nên gia đình đưa bé vào TP. Hồ Chí Minh khám và được chẩn đoán bị tim bẩm sinh với dị tật là còn ống động mạch. Biết tin có đoàn bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 ra BVĐK tỉnh phối hợp điều trị các bệnh lý trên nên gia đình quyết định cho bé điều trị tại đây. Sau can thiệp, sức khỏe của bé rất tốt, tình trạng ho nhiều đã chấm dứt. Bé được điều trị tại BVĐK tỉnh nên chi phí rẻ hơn, không phải đi xa, gia đình cũng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc bé.

Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín siêu âm tim cho trẻ trước khi thực hiện can thiệp điều trị dị tật tim bẩm sinh.

Qua tầm soát của BVĐK tỉnh, bé N.T.N (TP. Nha Trang) được xác định bị mắc tim bẩm sinh nặng với dị tật thông liên thất lớn. Bé N. được chuyển về Khoa Nhi của BVĐK tỉnh để chăm sóc thời gian đầu và theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi được 3 tháng tuổi, bé được đưa vào danh sách can thiệp các dị tật tim bẩm sinh bằng phương pháp can thiệp qua da đợt này. Sau điều trị, bé N. không còn triệu chứng khó thở, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Mẹ của bé N. cho biết: “Khi biết con mắc bệnh tim bẩm sinh tôi rất lo sợ, cứ nghĩ bệnh của cháu phải vào TP. Hồ Chí Minh mới chữa trị được. Sau khi được bác sĩ BVĐK tỉnh tư vấn, tôi mới biết BV đã triển khai điều trị tim bẩm sinh nhiều năm nên an tâm cho cháu can thiệp tại đây”.

Tiếp nhận và triển khai thành công kỹ thuật chuyển giao

Thực hiện Đề án 1816 (chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới) của Bộ Y tế, năm 2011, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã ký kết chương trình chuyển giao kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh cho BVĐK tỉnh. Sau ký kết, ê kíp bác sĩ BVĐK tỉnh đã vào TP. Hồ Chí Minh để học tập trực tiếp kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh bằng phương pháp can thiệp qua da từ BV Nhi Đồng 1. Đây là phương pháp tiên tiến, chuyên sâu và tối ưu trong điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ. Trẻ được điều trị bằng cách đưa dụng cụ can thiệp qua đường mạch máu, sau đó dụng cụ được đưa vào tim để điều trị các dị tật mà không cần phẫu thuật hở. Ưu điểm của phương pháp này là không để lại sẹo, rất ít có biến chứng, trẻ có thể xuất viện sau 2 ngày được can thiệp.

Thời gian đầu, cùng với việc ê kíp bác sĩ của BVĐK tỉnh vào TP. Hồ Chí Minh để học tập, mỗi tháng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cử ê kíp ra BVĐK tỉnh chuyển giao kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc, kết hợp hỗ trợ điều trị những ca khó, nặng. Sau thời gian tiếp nhận, BVĐK tỉnh đã thực hiện được độc lập kỹ thuật can thiệp điều trị tim bẩm sinh cho trẻ em có cân nặng trên 10kg, trên 1 tuổi. Đến năm 2020, BVĐK tỉnh tiếp tục tiếp nhận và triển khai thành công các kỹ thuật điều trị cho trẻ có cân nặng dưới 10kg và trẻ dưới 1 tuổi, thậm chí có trẻ 1 tháng tuổi. Theo đó, BVĐK tỉnh là đơn vị đầu tiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên triển khai thành công kỹ thuật này.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Nguyên Tín - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 - người chuyển giao trực tiếp cho biết: “Đội ngũ bác sĩ ở Khánh Hòa tiếp nhận nhanh và luôn chịu khó học hỏi để triển khai liên tục các kỹ thuật khó trong điều trị tim bẩm sinh cho trẻ. Ngoài ra, các y, bác sĩ của BV cũng thực hiện tầm soát và chẩn đoán bệnh rất chính xác. Hiện nay, BVĐK tỉnh gần như làm chủ được hoàn toàn kỹ thuật này. Sau khi chuyển giao xong kỹ thuật điều trị dị tật tim bẩm sinh bằng phương pháp can thiệp qua da, trong tương lai, chúng tôi hướng tới sẽ chuyển giao kỹ thuật mổ tim hở cho trẻ”.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thanh Toàn - Phó Trưởng khoa Nhi, BVĐK tỉnh, một trong những bác sĩ nằm trong ê kíp tiếp nhận kỹ thuật cho biết: “Sau 3-4 năm tiếp nhận kỹ thuật, chúng tôi đã có thể độc lập thực hiện điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh thông thường ở trẻ. Hiện nay, chúng tôi đã điều trị được hầu hết các ca nặng, sơ sinh, trẻ có cân nặng từ 3,5kg trở lên. Ở giai đoạn này, chúng tôi phối hợp với BV Nhi Đồng 1 điều trị những ca rất nặng và phức tạp. Bình quân mỗi năm, 2 đơn vị điều trị cho từ 50-60 trẻ, trong đó có nhiều trẻ đến từ: Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận. Tỷ lệ thành công đạt 100%, chưa có ca biến chứng”.

C.ĐAN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/dieu-tri-thanh-cong-nhieu-tre-mac-benh-tim-bam-sinh-bd47d8c/